Thứ 4, 08/05/2024 23:11:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Du lịch 08:49, 23/12/2023 GMT+7

Du lịch Hớn Quản: Ða dạng, giàu bản sắc

Huy Đạt
Thứ 7, 23/12/2023 | 08:49:41 2,480 lượt xem
BPO - Thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 25-11-2022 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, Nghị quyết số 11-NQ/ĐH ngày 28-7-2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian qua, huyện Hớn Quản đã phát huy tiềm năng, lợi thế gắn với bảo tồn giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, làng nghề truyền thống để phát triển du lịch. Qua đó góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống người dân. Những nội dung trọng tâm của nghị quyết đã và đang được triển khai thực hiện nhằm đánh thức tiềm năng du lịch Hớn Quản và thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Tại xã Thanh An, Điểm du lịch Thanh Tùng và các lễ hội, đặc trưng văn hóa, làng nghề của đồng bào dân tộc thiểu số S’tiêng, cùng cảnh quan thiên nhiên, sông nước tại đây đang là lợi thế để phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng. Sau đây là một số hình ảnh tại Điểm du lịch Thanh Tùng, đặc trưng văn hóa, đất và người Hớn Quản.

Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô (thị trấn Tân Khai) là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ - Ảnh: Thanh Lâm

Về Điểm du lịch Thanh Tùng, du khách có thể kết hợp tham quan công trình Thủy điện Srok Phu Miêng

Đồng bào dân tộc S'tiêng ở huyện Hớn Quản duy trì nghề dệt thủ công truyền thống phục vụ du khách tham quan

Điểm du lịch Thanh Tùng tại xã Thanh An - Ảnh: Thanh Lâm

Về Điểm du lịch Thanh Tùng, du khách sẽ được hòa mình vào điệu múa cùng tiếng cồng, chiêng của đồng bào dân tộc S'tiêng

Hội Chọi trâu Đình thần Tân Khai thu hút hàng ngành du khách đến xem và cổ vũ

Du Khách tham quan, trải nghiệm tại điểm du lịch Phú Gia, huyện Hớn Quản

  • Từ khóa
184980

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu