Thứ 3, 04/11/2025 20:30:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Du lịch 20:19, 19/02/2021 GMT+7

Tết đắm mình cùng thiên nhiên hoang sơ

Bùi Liêm
Thứ 6, 19/02/2021 | 20:19:00 1,460 lượt xem
BPO - Dù chưa được nhiều người biết đến nhưng những danh thắng như Bà Rá - Thác Mơ, Bù Lạch, sóc Bom Bo, Căn cứ Tà Thiết, Khu du lịch sinh thái rừng bán ngập Bù Đốp và trên 10 ghềnh thác trải dài suốt hàng chục kilômét của sông Bé, sông Đồng Nai... là những địa chỉ mà ai yêu thích du lịch khám phá không thể bỏ qua khi đến với Bình Phước.

Căn cứ Tà Thiết  

Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam được Trung ương Cục đặt tại Tà Thiết (hay còn gọi là Căn cứ Tà Thiết), huyện Lộc Ninh.

Du khách tham quan Căn cứ Tà Thiết

Căn cứ Tà Thiết là tổng thể hệ thống giao thông hào, hầm trú ẩn, hội trường, nhà ở và nhà làm việc của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước trong thời kỳ kháng chiến như: Cố Thượng tướng Trần Văn Trà - Tư lệnh Bộ chỉ huy Miền; cố nữ tướng Nguyễn Thị Định - Phó tư lệnh; cố Đại tướng Lê Đức Anh - Phó tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Miền; cố Chính ủy Phạm Hùng. Nhà và các hạng mục đều được xây dựng theo lối nửa chìm nửa nổi, cột kèo bằng cây rừng, mái lợp lá trung quân.

Toàn bộ khu di tích được quy hoạch 3.200 ha, trong đó các hạng mục di tích được quy hoạch cả khu vực bảo vệ 1 và 2 với tổng diện tích 385 ha. Qua nhiều năm đầu tư tôn tạo, Tà Thiết anh hùng đã “khoác lên mình chiếc áo mới” với các công trình hoành tráng: đài tưởng niệm, đền tưởng niệm, phòng trưng bày bổ sung di tích, hệ thống sân vườn, hệ thống đường bộ, đường vận hành xe điện tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa du khách tham quan từng hạng mục… Tà Thiết có hệ thống khách sạn lưu trú với 27 phòng, có sức chứa hơn 60 người; hệ thống nhà hàng phục vụ nhu cầu ăn uống cho hơn 400 du khách… Nếu có nhu cầu du khách còn được thưởng thức những giai điệu cồng chiêng, các làn điệu dân ca và giao lưu hoạt động văn hóa với dân tộc bản địa như múa lâm thôn, múa xoan…

Trảng cỏ Bù Lạch

Từ thành phố Đồng Xoài theo quốc lộ 14 đi về hướng huyện Bù Đăng khoảng 60km, đến thị trấn Đức Phong rẽ phải khoảng 10km, du khách sẽ tới trảng cỏ Bù Lạch, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng. Trảng cỏ rộng gần 500 ha được hợp thành của gần 20 trảng cỏ lớn, nhỏ. Trảng lớn nhất có diện tích tới 140 ha đã được quy hoạch thành khu du lịch sinh thái độc đáo, tạo cho du khách được gần gũi hòa mình cùng thiên nhiên: cắm trại, đốt lửa trại, chơi thể thao...

Trảng cỏ Bù Lạch

Tại đây, không những được khám phá đời sống của đồng bào dân tộc bản địa S’tiêng, Mnông, du khách còn được hòa mình trong tiếng reo vui của thác Voi. Từ độ cao 15m, thác nước đổ xuống trắng xóa, quanh co và chảy dài ra sông Đồng Nai.

Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo

Cũng từ thành phố Đồng Xoài theo quốc lộ 14 đi về hướng Bù Đăng khoảng 50km, rẽ trái 6km, du khách sẽ tới Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo. Khu bảo tồn được quy hoạch với tổng diện tích hơn 113 ha thuộc thôn Bom Bo, hay còn gọi là sóc Bom Bo, thôn 1, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, nơi tập trung phần lớn đồng bào S’tiêng.

Một góc Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo

Đến đây, du khách được tham quan, chiêm ngưỡng công trình với nhiều hạng mục độc đáo, đặc sắc của người S’tiêng bản địa. Bên cạnh đó là các hiện vật như: nhà sinh hoạt cộng đồng; bộ đàn đá kỷ lục Việt Nam nặng 20 tấn; bộ cồng chiêng lớn nhất Việt Nam gồm 6 chiêng, 5 cồng có đường kính 2,15m, nặng 600kg.

Đến với sóc Bom Bo hôm nay, du khách có dịp nghe già làng kể chuyện, xem các sơn nữ biểu diễn vũ điệu của người S’tiêng, trai làng múa cồng chiêng bên ánh lửa bập bùng; tham quan làng nghề truyền thống của người S’tiêng như: dệt thổ cẩm, rèn, đan lát, nấu rượu cần. Đặc biệt, du khách có dịp được thưởng thức cơm lam nấu ống tre, uống rượu cần, canh thụt, canh bồi, lá nhíp xào đọt mây rừng… do chính người S’tiêng chế biến; hay mua sắm quà lưu niệm là những chiếc áo thổ cẩm, túi xách, gùi… do phụ nữ S’tiêng tự tay thêu, dệt, đan lát công phu.

Vườn quốc gia Bù Gia Mập

Đến Vườn quốc gia Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập), cách TP. Hồ Chí Minh 200km, những ngày tết, du khách sẽ choáng ngợp bởi cảnh đẹp hoang sơ của khu rừng. Vườn được thiên nhiên ban tặng cho hệ động - thực vật, sông hồ, thác nước, phong cảnh hoang sơ không phải nơi đâu cũng có được. Vườn không chỉ được xem là lá phổi xanh của vùng Đông Nam bộ mà còn là nơi bảo tồn các nguồn gen quý hiếm của hệ động - thực vật và cây làm thuốc. Khí hậu trong vườn vừa mát mẻ vừa se lạnh rất nên thơ của khí hậu vùng ôn đới hệt như cao nguyên Đà Lạt. Vườn quốc gia Bù Gia Mập có tổng diện tích 26.032 ha. Ở đây có 724 loài thực vật nằm trong 326 chi, 109 họ, 70 bộ thuộc 6 ngành thực vật khác nhau.

Chà vá chân đen ở Vườn quốc gia Bù Gia Mập

Du khách tham quan Vườn quốc gia Bù Gia Mập

  • Từ khóa
119967

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?