Thứ 5, 05/02/2026 05:41:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 08:25, 02/07/2020 GMT+7

Ấn tượng thể thao dân tộc ở Đồng Phú

Minh Hiền
Thứ 5, 02/07/2020 | 08:25:00 307 lượt xem
BPO - Những năm gần đây, phong trào thể dục thể thao quần chúng ở Đồng Phú phát triển tương đối mạnh. Số người tham gia tập luyện các môn thể thao dân tộc truyền thống có xu hướng tăng cao. Vì vậy, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện vừa tổ chức giải vô địch đẩy gậy, bắn nỏ huyện Đồng Phú lần thứ I năm 2020. Đây là dịp các vận động viên được giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết và cùng nhau bảo tồn, phát huy các môn thể thao dân tộc đặc sắc.
Các vận động viên tranh tài ở môn bắn nỏ

Mặc dù lần đầu tiên giải được tổ chức nhưng đã có hơn 80 vận động viên của 11 đơn vị trên địa bàn huyện Đồng Phú đăng ký tham gia tranh tài ở cả 2 môn. Là vận động viên từng nhiều lần đoạt thành tích cao tại các giải vô địch bắn nỏ quốc gia cũng như cấp tỉnh nhưng anh Điểu Mét vẫn luôn khát khao chinh phục điểm 10 ở bộ môn này. Bởi với anh, bắn nỏ có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. “Môn bắn nỏ đòi hỏi người luyện tập phải thực sự đam mê. Ban đầu sẽ rất khó khăn, sau một quá trình sẽ xác định được điểm yếu của mình để tìm cách khắc phục. Muốn đạt điểm cao, ngoài đòi hỏi kỹ thuật thì cung tên phải do mình tự làm; tên bắn nên chọn lồ ô già, đặt trên giàn bếp hong khô, sau đó đem vót và nắn cho thẳng để nỏ và tên khớp nhau. Trong 10 cây tên mình vót ra, chỉ chọn được khoảng 3 cây có thể bắn chuẩn nhất” - anh Điểu Mét chia sẻ.

Mặc dù số lượng vận động viên tham gia chưa sôi nổi bằng môn đẩy gậy nhưng bắn nỏ đã quy tụ rất nhiều vận động viên xuất sắc. Cũng chính vì vậy những điểm 9, điểm 10 đều đặn xuất hiện trên các bia báo điểm khiến người xem vô cùng thích thú, thán phục.

Khác với sự tỉ mỉ, chuẩn bị công phu của bắn nỏ, môn đẩy gậy đơn giản hơn. Có lẽ cũng vì thế môn này thu hút hơn 60 vận động viên tranh tài ở 7 hạng cân dành cho nam và 6 hạng cân dành cho nữ. Điều đáng ghi nhận là ngoài những vận động viên nòng cốt, còn có nhiều học sinh của các trường trên địa bàn tham gia. Điều này chứng tỏ môn đẩy gậy đã được các trường học quan tâm, đầu tư phát triển.

Em Nguyễn Thị Thanh Thảo, học sinh Trường THCS Tân Tiến cho biết: Nhiều người nghĩ đẩy gậy là môn thể thao đơn giản, chỉ cần có sức khỏe sẽ đẩy được đối phương ra khỏi vòng tròn thi đấu và trở thành người chiến thắng. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Muốn chiến thắng, người chơi cần có kỹ - chiến thuật kết hợp sức mạnh, sự khéo léo, tâm lý ổn định, đó là những điều em được các thầy cô luôn nhắc nhở trong quá trình luyện tập. Vì vậy, lần đầu tiên tham gia thi đấu em đã giành giải nhất.

Qua 1 ngày tranh tài sôi nổi, hào hứng, đối với môn bắn nỏ, xã Tân Hòa giành giải nhất nội dung đồng đội nam; xã Tân Hưng giải nhất ở nội dung đồng đội nữ. Ở môn đẩy gậy, xã Tân Phước đoạt 2 giải nhất ở hạng cân trên 48-51kg và 51-54kg cá nhân nam; thị trấn Tân Phú giành giải nhất ở hạng cân 60-63kg nam và hạng cân 66-69kg nữ; Công an huyện giành 2 giải nhất ở 2 hạng cân của nam 66-69kg và trên 69-72kg; Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Đồng Phú cũng xuất sắc đoạt 2 giải ở 2 hạng cân của nữ là trên 45-48kg và trên 48kg-51kg. Các xã Tân Lợi, Tân Hưng, Tân Hòa và Trường THCS Tân Tiến mỗi đơn vị giành một giải nhất ở hạng cân còn lại của nam và nữ.                                        

  • Từ khóa
94310

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?