Thứ 6, 29/03/2024 02:57:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 14:54, 19/06/2020 GMT+7

33 tác giả, tác phẩm sáng tác văn học, nghệ thuật được trao giải cấp tỉnh

Đông Kiểm
Thứ 6, 19/06/2020 | 14:54:00 648 lượt xem
BPO - Sáng 19-6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lễ trao giải giai đoạn 2 (2018-2020) cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020 do Tỉnh ủy phát động và tổ chức.

Tham dự lễ trao giải có Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Thanh Loan, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin - Truyền thông, Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo, Ban dân tộc, Đài PTTH và Báo Bình Phước.

Đồng chí Lê Thị Thanh Loan, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải khuyến khích cấp Trung ương cho tác giả Lê Quang Thỉ với tác phẩm “Sau cơn giông”

Đồng chí Lê Thị Thanh Loan, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao giải A, B, C và khuyến khích cho các tác giả thuộc thể loại quảng bá

Trong giai đoạn 2 của cuộc thi, hội đồng chung khảo đã chọn 33 tác giả, tác phẩm trao giải cấp tỉnh và gửi dự thi Trung ương. Vòng thi Trung ương, Bình Phước đạt 2 giải khuyến khích với tác phẩm “Sau cơn giông” của tác giả Lê Quang Thỉ và tác phẩm Xuất bản phẩm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại vòng thi cấp tỉnh, Ban Tổ chức trao 17 giải thưởng cho 2 thể loại quảng bá và Văn học, nghệ thuật. Thể loại quảng bá có 5 giải; bao gồm A, B, C và 2 giải khuyến khích. Thể loại văn học, nghệ thuật có 12 giải dành cho các thể tài văn, thơ, nhạc, tranh nghệ thuật, tranh cổ động và nhiếp ảnh.

Giải A được UBND tỉnh tặng bằng khen, các giải B, C và khuyến khích do Hội đồng chung khảo trao giấy chứng nhận. Thể loại văn học, nghệ thuật không có giải A. Chỉ có 2 giải B, 3 giải C và 7 giải khuyến khích.

  • Từ khóa
94300

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu