Chiếc vạc đồng đặt tại sân điện Cần Chánh (Đại nội Huế) được đúc năm 1662 dưới thời Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần, là Bảo vật Quốc gia năm 2015. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Vạc đồng được đúc năm 1659 thời chúa Nguyễn Phúc Tần. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Hoa văn được chạm tinh xảo trên thân vạc đồng đặt tại sân điện Cần Chánh (Đại nội Huế). (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Vạc đồng được đúc năm 1659 thời chúa Nguyễn Phúc Tần.(Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Vạc đồng được đúc năm 1631 thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên, có hình chiếc nồi lớn hiện đặt tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Cặp vạc đồng đặt tại sân điện Cần Chánh (Đại nội Huế) có bốn quai, xoắn hình dây thừng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026