Tờ Global Times đưa tin, cá thể rùa mai mềm Dương Tử sống tại công viên Sơn phương ở Tô Châu, Trung Quốc đã qua đời ở tuổi 90. Đây là 1 trong 4 cá thể rùa mai mềm cuối cùng còn sống trên thế giới.
Công viên Sơn Phương đã mất 24 giờ để cố gắng cứu chữa nhưng bất thành. Các nhà khoa học đã tách và bảo quản mô buồng trứng của nó để phục vụ các nghiên cứu sau này.
Cá thể rùa mai mềm ở Trung Quốc.
Rùa mai mềm Dương Tử còn được gọi với những cái tên khác như rùa Hoàn Kiếm, giải Thượng Hải…
Trước đó, các nhà khoa học tại nơi cá thể rùa này sinh sống dự định cho nó tham gia thụ tinh nhân tạo nhưng mọi kế hoạch đã bị hủy bỏ. Đây đã là lần thứ 5 các nhà khoa học nỗ lực dùng cách này để bảo tồn loài rùa quý hiếm nhất thế giới.
Hiện nguyên nhân cái chết của con rùa này đang được điều tra và sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất bởi Hiệp hội Bảo tồn hoang dã Trung Quốc.
Như vậy, sau cái chết của cá thể rùa này trên thế giới chỉ còn 3 con. Một con đực hiện đang sinh sống tại công viên này và 2 cá thể khác chưa rõ giới tính đang sinh sống ở Việt Nam tại hồ Xuân Khanh và hồ Đồng Mô.
Trong đó, cá thể rùa đực còn lại ở Trung Quốc cũng đã hơn 100 tuổi. Vì lý do tuổi tác nên nhiều lần các nhà khoa học tiến hành thụ tinh nhân tạo vẫn không thể thành công.
Rùa Dương Tử hay còn gọi là rùa Hồ Gươm, giải Thượng Hải là loài rùa quý hiếm nhất thế giới, chúng từng phân bố tại một vùng rộng lớn trước khi bị săn bắt đến mức đứng bên bờ tuyệt chủng.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026