Tại lễ hội, Hội đồng già làng xã Quang Minh đã thực hiện các nghi lễ truyền thống cúng thần linh; nghi thức uống rượu cần; múa cồng chiêng để cầu mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu; cầu cho buổi phá bào được thuận lợi, bà con thu hoạch được nhiều cá, tôm... Sau đó, đông đảo đồng bào với các dụng cụ truyền thống thô sơ như: vó, nơm - rút, sneng, giỏ, đồ xúc... thi nhau xuống bào bắt cá. Một số sản phẩm bắt được trong lễ hội được chế biến thành những món ăn truyền thống như: cá hấp lá chuối, cá nướng... ăn kèm với các loại rau rừng.
Già làng Điểu Rê, sóc Tranh 3, xã Quang Minh cho biết: “Đây là lễ hội truyền thống của đồng bào S’tiêng. Trước đây, lễ hội được tổ chức hằng năm, tuy nhiên đã bị lãng quên. Năm nay, từ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, lễ hội được phục dựng, đồng bào vui lắm. Việc tổ chức lễ hội nhằm giúp các thế hệ trẻ người S’tiêng quý trọng những giá trị truyền thống của cha ông. Mong rằng xã sẽ tiếp tục duy trì tổ chức lễ hội phá bào để bà con được tham gia, giữ gìn nét truyền thống của dân tộc”.
Đỗ Trình

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026