Tham dự lớp có 28 học sinh là con em đồng bào S’tiêng sinh sống trên địa bàn xã Bù Gia Mập. Trong 45 ngày học tập, các nghệ nhân sẽ truyền dạy cho lớp trẻ cách đánh những điệu thức cồng, chiêng; cách biểu diễn cồng, chiêng và những bài chiêng cơ bản cổ truyền được dùng trong lễ hội truyền thống của đồng bào S’tiêng. Cụ thể như: bài cồng lễ cúng lúa, đón năm mới, đi săn; hay các bài chiêng, như: mừng lễ cưới, lễ cúng tổ, bài ru con...
Lớp học giúp các em có điều kiện tiếp cận sâu sắc giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, khơi dậy niềm đam mê diễn tấu cồng, chiêng cho thế hệ trẻ. Từ đó, góp phần bảo tồn, phát huy di sản không gian văn hóa cồng, chiêng trên địa bàn.
Lê Huệ

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026