Thứ 7, 01/11/2025 08:43:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 15:08, 30/08/2018 GMT+7

Công bố bảo vật quốc gia đàn đá Lộc Hòa

Thứ 5, 30/08/2018 | 15:08:00 191 lượt xem
BP - Lễ công bố bảo vật quốc gia đàn đá Lộc Hòa theo Quyết định số 2089/TTg ngày 25-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ đã diễn ra tại Bảo tàng tỉnh ngày 28-8.

Đàn đá Lộc Hòa được phát hiện năm 1996 hết sức tình cờ: Tháng 10-1996, khi canh tác vườn nhà, ông Bùi Hữu Triều ở ấp 8, xã Lộc Hòa (Lộc Ninh) phát hiện 12 thanh đàn đá nằm xếp gần nhau theo kích thước từ lớn đến nhỏ. Ít ngày sau, ông tiếp tục phát hiện 14 thanh đá cách nơi phát hiện trước khoảng 1m.

Qua nghiên cứu bước đầu, Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh xác định đây là đàn đá - một loại nhạc cụ cổ xưa của người tiền sử.

Ông Đỗ Minh Trung, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch giới thiệu với lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành về bộ đàn đá Lộc Hòa

Sau khi tiếp nhận hiện vật đàn đá, Bảo tàng Sông Bé (hiện là Bảo tàng tỉnh Bình Phước) tiếp tục phối hợp Khoa Sử Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu khảo cổ Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học về đàn đá Lộc Hòa, qua đó từng bước xác định rõ hơn giá trị của bộ đàn này.

Năm 2017, Bảo tàng tỉnh xây dựng hồ sơ công nhận bảo vật quốc gia đối với đàn đá Lộc Hòa. Hội đồng thẩm định di sản quốc gia đã đánh giá cao về giá trị của hiện vật; đồng thời yêu cầu làm rõ tính xác thực của bộ đàn đá. Sau đó, các chuyên gia có uy tín đã nghiên cứu, thẩm định bộ đàn đá. Ngày 25-12-2017, thừa lệnh Thủ tướng, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 2089/TTg công nhận đàn đá Lộc Hòa là bảo vật quốc gia.

Bảo vật quốc gia đàn đá Lộc Hòa có kỹ thuật chế tác tinh xảo, niên đại trên 3.000 năm. Đàn đá Lộc Hòa là minh chứng tiêu biểu cho sự hiện diện của người cổ xưa trên đất Bình Phước, chứng minh bề dày truyền thống của những cư dân đã sinh sống lâu đời trên mảnh đất này.

Phát biểu tại lễ công bố, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đỗ Minh Trung, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề nghị ngành chức năng và chính quyền địa phương khuyến khích, khen thưởng, động viên các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh đăng ký, hiến tặng hiện vật, di vật có giá trị, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. Bảo tàng tỉnh phát huy giá trị bảo vật đàn đá như trưng bày, giới thiệu, quảng bá, đẩy mạnh tuyên truyền giá trị bảo vật trên các phương tiện thông tin đại chúng, du khách trong và ngoài nước để xứng tầm với danh hiệu bảo vật quốc gia. Đồng thời, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, liên kết chặt chẽ với nhà khoa học để phát huy hơn nữa tiềm năng về các lĩnh vực khảo cổ học, góp phần thúc đẩy du lịch của tỉnh.

N.T

  • Từ khóa
93705

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?