Hồ Titicaca tại Bolivia
Theo phóng viên tại Mỹ Latinh, Bộ Văn hóa và Du lịch Bolivia vừa công bố dự án xây dựng bảo tàng dưới nước đầu tiên của quốc gia Nam Mỹ này tại hồ Titicaca, nhằm bảo quản tốt hơn những di tích khảo cổ dưới lòng hồ và tạo ra những dịch vụ du lịch mới tại danh thắng nổi tiếng này.
Chính phủ Bolivia đưa ra quyết định trên sau một nghiên cứu khảo cổ dưới lòng hồ Titicaca với sự tham gia của Bộ Văn hóa và Du lịch Bolivia và Đại học Tự do Brussells (Bỉ), qua đó ngoài việc hệ thống hóa những di tích đã biết, các nhà nghiên cứu còn phát hiện thêm 2.000 cổ vật khác thuộc các nền văn minh Tiahuanaco và Inca.
Theo Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Bolivia Wilma Alanoca, những cổ vật được tìm thấy trong các cuộc khai quật dưới lòng hồ Titicaca bao gồm trang sức phụ nữ, bình gốm và những vật dụng khác được lưu gữ trong các kho tàng cổ.
Bà Alanoca chưa công bố thêm chi tiết về dự án bảo tàng độc đáo trên, nhưng cho biết thiết kế của bảo tàng sẽ dựa trên kết quả của công trình nghiên cứu mang tên Wiñaymarka có nghĩa là “dân tộc vĩnh hằng” theo ngôn ngữ Tiahuanaco và sẽ được tóm tắt thông qua một bộ phim tư liệu khoa học sẽ được công bố vào tháng 5 tới.
Được coi là biên giới thiên nhiên giữa Bolivia và Peru, với diện tích 8.500km2 và nằm trên độ cao 3.800m, Titicaca là hồ có thể lưu thông đường thủy ở độ cao nhất thế giới, đồng thời cũng là một trong những địa danh du lịch hấp dẫn nhất trên dãy núi Andes.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026