Thứ 6, 06/02/2026 05:17:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 16:35, 22/02/2018 GMT+7

Vui xuân cùng đồng bào Tày, Nùng

Thứ 5, 22/02/2018 | 16:35:00 143 lượt xem
BP - Trong không khí rộn ràng tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, chúng tôi đến xã Đồng Tiến (Đồng Phú) hòa vào dòng người nơi đây vui ngày hội xuân của đồng bào Tày, Nùng.

Ném còn là trò chơi truyền thống trong hội xuân đồng bào Tày, Nùng xã Đồng Tiến

Đã nhiều năm nay, mồng 4 tết được đồng bào nơi đây chọn làm ngày tổ chức hội xuân. Từ sáng sớm, người dân trong xã và đồng bào Tày, Nùng các xã lân cận và từ huyện Bù Đăng, thị xã Đồng Xoài... nô nức về nhà văn hóa cộng đồng ấp Suối Đôi để vui xuân. Ông Đặng Văn Mười, thành viên ban tổ chức hội xuân, cho biết: “Trên địa bàn 2 ấp Suối Đôi, Suối Binh có 80% số dân là đồng bào Tày, Nùng. Trước tết, mọi người đã cùng nhau đóng góp kinh phí, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, nhạc cụ... tổ chức ngày hội đầu xuân”.

Vào ngày hội, già trẻ, gái trai tề tựu đông đủ tham gia, những trò chơi truyền thống, đặc biệt sôi nỗi là ném còn. Ném còn đơn giản dễ chơi, ai chưa biết chỉ quan sát vài lần là có thể nhập cuộc nên tại hội xuân thu hút đông từ người già đến trẻ và cả những du khách từ Đồng Xoài tới tham gia hăng say. Qua trò chơi, người dân được giao lưu, thể hiện tinh thần đoàn kết, vui vẻ.

Khi trò chơi lày cỏ kết thúc, khách thập phương đang say sưa ném còn, trò chơi leo cột mỡ được bắt đầu. Không thể diễn tả hết không khí xuân tràn ngập khắp nơi với tiếng cười nói, cỗ vũ vang lên. Nét đặc sắc tại hội xuân còn thể hiện ở từng tiết mục văn nghệ, từ đàn tính, hát then, múa quạt, đơn - song ca... Đặc biệt khi làn điệu then vang lên, lòng ai cũng say đắm, tha thiết. Và khi ngày hội kết thúc, người dân cùng nhau thưởng thức các món ăn truyền thống của đồng bào Tày, Nùng... trong tiết trời xuân sang.

Trung Nhân

  • Từ khóa
93561

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?