Đà cầu làm bằng thân gỗ sao đen có thiết kế độc đáo
Tới dự lễ có các đồng chí: Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Thị Hằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đông đảo cán bộ hưu trí, doanh nhân trong và ngoài tỉnh.
Cầu bắc qua suối tại nông trại Công ty cổ phần Vĩnh Phúc có kiểu dáng nhà cổ ở Huế, hình chữ “công”, cột kèo bằng gỗ da đá, sàn gỗ, mái lợp ngói bát tràng Hà Nội. Cầu dài 72m rộng 3,6m, chiều dài nhà gỗ lợp ngói 27m, phần cầu trên thân cây gỗ dài 15,3m.
Khách tham quan thích thú với đà cầu có một không hai này
Đà cầu làm bằng thân gỗ sao đen, đường kính 1,26 m dài 14,4 m. Phần nhà chờ ở hai đầu có diện tích 6,3 x 6,3m. Cầu chịu tải khoảng 3 tấn, bắc qua dòng suối tự nhiên rộng 12m có nước quanh năm. Trong khu nông trại có 300 ha trồng rừng, cây ăn trái và chăn nuôi.
Ý tưởng ban đầu của chủ cây cầu là làm để bảo vệ cây gỗ quý. Mặt khác cây cầu làm đường giao thông nội bộ, tạo cảnh đẹp sinh thái và phục vụ khách tham quan khi ghé thăm nông trại.
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cấp giấy chứng nhận kỷ lục “Cây cầu gỗ lợp ngói có đà cầu là thân gỗ nguyên khối dài nhất Việt Nam”
Lãnh đạo tỉnh và đại diện doanh nghiệp, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cắt băng khánh thành cây cầu
Ngân Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026