Hội thi thu hút 180 chú chim của các nghệ nhân trong và ngoài tỉnh tham gia. Anh Nguyễn Đình Tài, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trường Chim Anh Tài cho biết: “Hội thi lần này ngoài dựa vào ba tiêu chí thanh, sắc, bộ, ban tổ chức đặc biệt chú trọng đến thái độ thi đấu của các chú chim. Tổng giá trị cho giải thưởng 25 triệu đồng kèm theo giấy chứng nhận và cúp”.
Ban tổ chức chấm giải vòng chung kết
Sau khoảng 4 giờ thi đấu, các chú chim phải vượt qua 12 vòng thi loại, mỗi vòng thi 10 phút. Những chú chim có các biểu hiện sợ sệt, ít hót, hay rỉa lông, không thi đấu, ăn nhiều, hót thưa… sẽ bị loại dần. Sau đó, ban tổ chức chọn ra 40 chú chim xuất sắc tham gia vòng thi xếp hạng và chung kết. Tại vòng thi xếp hạng, các chú chim vượt qua ba vòng loại để vào các top 40, top 30, top 20, sau đó sẽ chọn 10 chú tham gia chung kết tranh giải nhất, nhì, ba, khuyến khích với tiêu chí thái độ thi đấu, thanh, sắc, bộ.
Hội thi thu hút 180 chú chim tham gia của các nghệ nhân trong và ngoài tỉnh
Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất và giải phong cách cho chú chim mang số lồng 001 của nghệ nhân Nguyễn Hữu Danh (Bù Đăng); giải nhì cho chú chim mang số lồng 016 của nghệ nhân Nguyễn An (Bình Dương); trao đồng giải ba cho hai chú chim mang số lồng 089, 104 và 6 giải khuyến khích.
Anh Nguyễn Hữu Danh (Bù Đăng) cho biết: Cuộc thi đem lại sân chơi lành mạnh, sự kết nối cho những nghệ nhân yêu chim cảnh trong và ngoài tỉnh chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức.
Ngọc Bích

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026