Ông Điểu Hoi bàn giao bộ kèn sừng trâu của người S’tiêng cho cán bộ Phòng Di sản
Bộ kèn có 6 cái tương ứng 6 thang âm của bộ chiêng người S’tiêng. Cấu trúc thanh âm kèn sừng trâu của người S’tiêng cũng khác hẳn với tù và của các tộc người trên vùng đất Tây Nguyên. Các già làng cao niên của xã Bù Gia Mập cho biết, bộ kèn sừng trâu được người S’tiêng sử dụng song hành với bộ chiêng trong các lễ hội quan trọng hằng năm. Nét độc đáo trong quá trình sử dụng bộ chiêng của người S’tiêng là tay đánh chiêng, miệng thổi kèn sừng trâu. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, nghệ thuật vừa đánh chiêng vừa thổi kèn sừng trâu của người S’tiêng đang trước nguy cơ mai một bởi nhiều nguyên nhân.
Đại diện Phòng Di sản, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết, bộ kèn sừng trâu đang giao cho nghệ nhân Điểu Kiêu, thôn Bù Gia Phúc 1, xã Phú Nghĩa (Bù Gia Mập) quản lý và tập cho đội cồng chiêng trong thôn để duy trì, phục dựng những bài chiêng cổ của người S’tiêng.
Đông Kiểm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026