Trong khuôn khổ chương trình, các nữ phạm nhân đã nghe chị Lê Thanh Nga, giảng viên Học viện Phụ nữ phân viện 2 chia sẻ về tầm quan trọng của phụ nữ, người mẹ trong gia đình và xã hội. Chị Nga mong muốn chị em phạm nhân cải tạo tốt để sớm trở về với cộng đồng, xã hội luôn sẵn sàng chào đón chị em, đặc biệt là hội phụ nữ các cấp.
Nữ phạm nhân biểu diễn văn nghệ tại buổi giao lưu
Chị Nguyễn Thị Huệ chia sẻ tại chương trình
Chị Nguyễn Thị Huệ, trú tại khu phố Bình Tân, phường An Lộc, thị xã Bình Long đã chấp hành xong 11 năm 6 tháng tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chia sẻ tại chương trình: “Lúc tòa tuyên án phạt tù 17 năm, tôi cảm thấy suy sụp vì lúc đó đã ngoài 40 tuổi. Tuy nhiên, khi vào trại giam, được cán bộ quản giáo động viên, an ủi nên tôi cải tạo tốt. Nhờ đó, tôi được đặc xá, ra trù trước thời hạn để trở về đoàn tụ với gia đình. Không gì vui và hạnh phúc bằng khi được trở về với cuộc sống đời thường. Mong chị em cố gắng giữ gìn sức khỏe, cải tạo tốt để sớm tái hòa nhập cộng đồng”.
Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại tá Ngô Đức Hưng, Phó cục trưởng Cục Giáo dục, cải tạo và hòa nhập cộng đồng, Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an đã đề nghị ban giám thị trại giam nghiên cứu kỹ hồ sơ để nắm bắt hoàn cảnh của các nữ phạm nhân, kịp thời động viên, an ủi vì đây là những người không may vướng vào vòng lao lý, phải chịu áp lực rất lớn từ người thân, gia đình, xã hội. Song song đó chủ động liên hệ với các sở, ban, ngành quan tâm hỗ trợ đào tạo nghề cho các nữ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng.
X.Túc

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026