Chùa Đức Bổn ALan Nhã ở thôn 2, xã Đức Liễu, xây dựng lần đầu vào năm 1952. Trong kháng chiến chống Mỹ, chùa đã có nhiều đóng góp lớn cho cách mạng. Từ năm 1963, chiến tranh ngày càng ác liệt, tín đồ phật tử phải dời vào vùng giải phóng. Dù vậy nhà chùa vẫn vận động nhân dân tích cực tăng gia sản xuất, làm hậu phương vững chắc cho cuộc cách mạng. Sau giải phóng, chùa được khôi phục lại trên nền móng cũ. Năm 2007, chùa được Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Nhà nước công nhận chính thức là nơi thờ tự, sinh hoạt tín ngưỡng Phật giáo. Đây chính là niềm tự hào của nhân dân địa phương, là nơi ghi lại dấu tích lịch sử, di sản văn hóa quý báu của cha ông để lại, trở thành nơi sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân.
Với những giá trị to lớn đó, UBND tỉnh đã ban hành quyết định trao bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh cho chùa Đức Bổn ALan Nhã, góp phần tạo nên một quần thể di tích phong phú, khẳng định bề dày phát triển văn hóa và lịch sử của nhân dân huyện Bù Đăng nói riêng, tỉnh Bình Phước nói chung.
Tại buổi lễ, chùa đã tặng một công trình nông thôn cho xã Đức Liễu trị giá 180 triệu đồng; tặng 4 căn nhà tình thương cho 4 gia đình khó khăn về nhà ở tại địa phương, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng.
Mỹ Hiệp

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026