Nhà sưu tập Đinh Công Tường
“Vua gốm sứ cổ” Đinh Công Tường hiện đang sở hữu bộ sưu tập hơn 100.000 cổ vật, có niên đại từ thế kỷ 4 đến thế kỷ 20, trong số đó có nhiều món “độc, lạ” được xem là vô giá của Việt Nam.
Những cổ vật này đã lưu lạc và bị chôn vùi dưới lòng đất, lòng sông, đại dương hay trong những gia đình nông dân miệt vườn, chúng bị bào mòn qua thời gian và lãng quên trong tiềm thức của con người.
Đây là những cổ vật mà nhà sưu tập Đinh Công Tường đi khắp các vùng quê Việt Nam trong suốt gần 30 năm để “góp nhặt”. Ước mơ của anh là muốn thành lập một bảo tàng tư nhân, để cho mọi người đam mê loại hình này có dịp đến chiêm ngưỡng, tìm hiểu, nghiên cứu.
Trong số các cổ vật được Kỷ lục gia Đinh Công Tường sưu tập có những món độc nhất vô nhị tại Việt Nam như: Tượng đá Sa Huỳnh thế kỷ 4; Hũ có vòi cốt đất Chămpa thế kỷ 4; Tượng chì Chămpa thế kỷ 7; Bình đất Chămpa thế kỷ 7; Ghè Chămpa có vòi thế kỷ 12; Tượng người đội đèn bằng đồng thế kỷ 17; Gốm Quảng Đức thế kỷ 17; Chiếc bình gốm sứ vẽ hình xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập, nhân kỷ niệm 10 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/1985),...
Những cổ vật độc nhất vô nhị của nhà sưu tập Đinh Công Tường tại tư gia:










Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026