Theo các nhà lâm nghiệp, cây bằng lăng có nhiều loại khác nhau, phân bố rộng khắp cả nước. Trong đó có một số loài cho bông rất đẹp và ít rụng lá vào mùa khô. Đặc biệt, loài cây này rất thích hợp ở những địa phương có nhiều giờ nắng trong năm như Bình Phước.
Vỉa hè được che mát bởi hàng bằng lăng đang khoe sắc trên quốc lộ 14 đoạn thuộc xã Tiến Thành
Khách đi đường không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoang dã, đầy quyến rũ của những bông bằng lăng tím nếu là lần đầu đặt chân trên đoạn vỉa hè này. Đồng Xoài là thị xã trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh, nhưng từ trước đến nay vẫn cứ mãi loay hoay thay đổi cây xanh hai bên đường. Người dân sống tại đây và cả người đi trên các tuyến đường khác vẫn phải đội nắng như đổ lửa vào mùa khô.
Nên chăng, thị xã Đồng Xoài cần có chiến lược phát triển cây xanh hai bên đường một cách bền vững, vừa cho bóng mát vừa đảm bảo tính mỹ quan của đô thị. Trong đó, cây bằng lăng được xem là đề cử “số một” có thể đáp ứng đầy đủ những yêu cầu này. Ngoài ra, cây bằng lăng vừa rẻ tiền, dễ tìm, dễ sống vừa gần gũi, thân quen với đời sống tinh thần của người dân Bình Phước.
Đông Kiểm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026