Đại úy Nguyễn Xuân Lâm, Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 726 cho biết: Năm 1999, khi trung đoàn thành lập, xây dựng trụ sở thì đã có dinh thự này và tiếp quản để bảo vệ. Một số cựu chiến binh cho biết, năm 1967 khi hành quân về giải phóng Tuy Đức đã có căn biệt thự này. Các già làng dân tộc Mơnông cho biết, ngôi nhà được xây dựng khoảng năm 1950. Khi đến tiếp nhận tòa nhà, trung đoàn tu bổ, sơn sửa lại làm nhà ở, nhà ăn, làm việc, vì thế dù công trình xây dựng gần 70 năm nhưng đến nay vẫn còn sử dụng tốt.
Cũng trên địa bàn xã Quảng Trực, một gốc cây mít tổ nhưng đã được các cấp chính quyền, ngành chức năng quan tâm đầu tư hơn 800 triệu đồng xây cổng, tường rào bảo vệ và lập khu di tích cây mít. Đây là việc làm ý nghĩa nhằm bảo vệ di sản và khai thác du lịch.
Đại úy Nguyễn Xuân Lâm cho rằng, cây mít tổ được trồng hàng trăm năm trước, điều đó chứng minh con người đã đến định cư, sinh sống ở vùng đất này từ lâu. Gốc cây mít có đường kính khoảng 1m nhưng đã bị lâm tặc cưa lấy gỗ. Năm 2012, khi thấy gốc cây mọc 2 chồi non, các cấp chính quyền, ngành chức năng đã đầu tư xây hàng rào bảo vệ. Hiện 2 chồi cây mít đã lớn, có bán kính khoảng 30cm/chồi.
Mong rằng, dinh thự được cho là của vua Bảo Đại cũng được chính quyền các cấp, ngành chức năng làm rõ; đồng thời quan tâm, tu bổ, tôn tạo, thành lập khu di tích phục vụ du lịch như cây mít tổ.
V. Thuyên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026