Thứ 7, 07/02/2026 04:14:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 11:03, 10/08/2016 GMT+7

Nét văn hóa của cư dân miền biển Trà Vinh

Thứ 4, 10/08/2016 | 11:03:00 3,393 lượt xem
BP - Trà Vinh là tỉnh duyên hải đồng bằng sông Cửu Long, cách tỉnh Bình Phước khoảng gần 300km. Trà Vinh được đánh giá là một trong những địa phương có tiềm năng phong phú về du lịch văn hóa, lịch sử, sông nước miệt vườn, các cồn nổi ven biển... Biển Trà Vinh tuy không có đảo nhưng lại có bãi biển và những cồn đẹp nổi tiếng, giàu tiềm năng phát triển kinh tế và du lịch. Tiêu biểu là biển Ba Động, Cồn Nghêu..., cùng với các lễ hội truyền thống hằng năm của cư dân vùng quê này.

Đền thờ Bác Hồ  ở Vĩnh Hội, xã Long Đức, thành phố Trà VinhĐền thờ Bác Hồ ở Vĩnh Hội, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh

Biển Ba Động là tên gọi chung của một bãi biển dài hơn 10km, thuộc xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, cách thành phố Trà Vinh khoảng 60km theo hướng đông nam. Người dân sống lâu năm ở vùng đất này cho biết, sở dĩ có tên gọi Ba Động là bởi mỗi khi thủy triều xuống, bãi biển lại nổi lên 3 động cát (2 động nhỏ và 1 động lớn) rất đẹp, thu hút nhiều người đến vui chơi và tắm biển. Hiện nay, bãi biển Ba Động được Công ty du lịch biển Ba Động đầu tư, xây dựng và nâng cấp thành khu du lịch với các dịch vụ phục vụ du khách trong và ngoài tỉnh. Bờ biển trước bãi tắm chính đã được cải tạo với cảnh quan sạch đẹp, có đường bờ kè bao bọc bãi cát và hệ sinh thái, đồng thời giúp hạn chế sự xâm thực của nước biển. Cùng với việc tham quan, tắm biển Ba Động, mỗi ngày có hàng ngàn lượt người đến thắp nhang, vãn cảnh Thiền viện Trúc Lâm Trà Vinh.

Cồn Nghêu cũng là một trong những địa danh nổi tiếng ở Trà Vinh, thuộc địa phận xã Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, cách bờ biển Mỹ Long khoảng 10 phút đi ca nô. Sở dĩ có tên là Cồn Nghêu vì nghêu (ngao) ở đây rất nhiều, được cho là “mỏ nghêu” của tỉnh. Cồn Nghêu là một cồn cát do phù sa của sông Cổ Chiên (sông Tiền) bồi đắp tạo thành, dài khoảng 5km. Cồn cát chỉ xuất hiện khi thủy triều xuống. Còn khi thủy triều lên, nơi đây là mặt nước biển mênh mông. Không khí ở Cồn Nghêu mát mẻ trong lành, hấp dẫn du khách bởi sự tồn tại lúc ẩn lúc hiện của cồn cát. Ngành du lịch Trà Vinh đã đưa Cồn Nghêu vào quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh và đang kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư vào khu vực này.

Cư dân miền biển Mỹ Long hằng năm đều tổ chức lễ hội cúng biển vào trung tuần tháng 5 âm lịch. Lễ hội được tổ chức tại Miếu bà Chúa xứ thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang. Đây là lễ hội dân gian đặc sắc gắn liền với lịch sử, tín ngưỡng, phong tục tập quán của người dân vùng đất Mỹ Long - Cầu Ngang. Lễ hội này đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2013, thuộc loại hình lễ hội truyền thống. Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 14 đến 16-6-2016 (nhằm ngày 10 đến 12-5 âm lịch) với các nghi thức chính gồm: Giỗ Tiền Chức, Nghinh Nam Hải, tế Thần Nông và chiến sĩ trận vong, chánh tế Chúa Xứ - hát rỗi, Nghinh ngũ phương và Tống tàu. Lễ hội cúng biển Mỹ Long giàu tính nhân văn và đã trở thành sinh hoạt văn hóa mang đậm tính dân gian, là nhu cầu thiết yếu trong đời sống tâm linh của nhân dân trong vùng, thu hút hàng chục ngàn lượt khách trong và ngoài tỉnh về tham gia.

Tỉnh Trà Vinh cũng là địa phương mang đậm nét đặc sắc của hoạt động văn hóa đồng bào Khơme. Toàn tỉnh hiện có 141 ngôi chùa với kiến trúc Khơme Nam bộ trải khắp các huyện, thành phố trong tỉnh. Nhưng độc đáo và mang những giá trị lịch sử đặc biệt nhất là đền thờ Bác Hồ. Ngôi đền tọa lạc trên khu đất cao, thuộc ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh. Đền được xây dựng ngày 10-3-1970 và khánh thành vào đêm giao thừa Tân Hợi, là thời kỳ chiến tranh còn rất ác liệt. Đền thờ Bác Hồ nằm cách đồn địch không xa nhưng vẫn tồn tại suốt những năm chiến tranh, ngay giữa lòng địch. Sau ngày giải phóng, thể theo nguyện vọng của nhân dân tỉnh Trà Vinh, chính quyền tỉnh đã phục chế theo nguyên trạng ngôi đền, bên ngoài có nhà che tạo dáng một đóa sen hồng đang bừng nở; đồng thời đầu tư tôn tạo xây dựng cảnh quan xung quanh, tạo nên một khu di tích lịch sử văn hóa rộng hơn 7 ha và là điểm đến không thể thiếu khi về Trà Vinh. Với các giá trị và ý nghĩa lịch sử năm 1989, đền thờ Bác Hồ đã được công nhận là di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia. 

Thế Nhàn

  • Từ khóa
92210

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?