BP - Sau 9 năm tái lập tỉnh, đầu năm 2007, Bình Phước mới có 2 người được kết nạp vào Hội Nhạc sĩ Việt Nam, năm 2011 có thêm 2 và năm 2013 có thêm 1 người được kết nạp. Vừa qua, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Bình Phước chính thức thành lập, tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2016-2021. Chi hội có 5 nhạc sĩ, trong đó 3 người là đảng viên. Đến nay, bình quân mỗi nhạc sĩ đã sáng tác được từ 30 tác phẩm trở lên có nội dung tốt, chất lượng chuyên môn cao. Nhiều nhạc sĩ đã viết được trên dưới 100 ca khúc như Quang Vượng, Mai Quảng, Quốc Bảo... Đặc biệt, các nhạc sĩ của tỉnh cũng đã có nhiều tác phẩm đoạt giải từ địa phương đến Trung ương. Hằng năm, đoàn nhạc sĩ Bình Phước đã tham gia tích cực các liên hoan do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức và năm nào cũng được tặng bằng khen.
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam và nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Phó chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam chúc mừng Chi hội Nhạc sĩ Bình Phước
Hiện cả 5 nhạc sĩ của chi hội đều thuộc chuyên ngành sáng tác. Những tác phẩm của họ đã góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Các nhạc sĩ Bình Phước hằng năm còn có nhiều chuyến đi thực tế sáng tác, hỗ trợ giúp đỡ phong trào văn hóa - văn nghệ tại các huyện và xã vùng sâu, vùng xa, tham gia chương trình giao lưu báo cáo tác phẩm âm nhạc, đưa âm nhạc đến với người dân... Trong nhiệm kỳ mới, các nhạc sĩ phấn đấu mỗi năm một hội viên sáng tác được ít nhất 1 tác phẩm trở lên có chất lượng tốt; hăng hái tham gia các cuộc thi âm nhạc trong và ngoài tỉnh, phấn đấu có thêm nhiều tác phẩm đoạt giải.
T. Bình

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026