.jpg)
Ông Đặng Văn Hoàng (bìa trái) chụp hình lưu niệm với Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi trong dịp họp mặt đầu xuân năm 2016 Hiện vật Phiếu bách hóa do ông Đặng Văn Hoàng hiến tặng
Ông Hoàng đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh, là con ông Đặng Văn Phiếm, Đại tá, Chính ủy Phòng Xăng xe thuộc Cục Hậu cần Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Ông Phiếm trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong đó giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông đã sống và chiến đấu ở vùng Lộc Ninh. Là người có nhận thức sâu sắc về lịch sử, ông Phiếm còn lưu giữ nhiều tài liệu, vật dụng, hình ảnh liên quan đến quá trình chiến đấu của mình và đồng đội để giáo dục con cháu. Sau khi ông Phiếm mất, các di sản này được ông Hoàng lưu giữ, bảo quản.
Sinh ra và lớn lên trong thời kỳ cả dân tộc bước vào cuộc chiến tranh chống Mỹ, ông Hoàng cũng như bao đứa trẻ thời đó phải chịu nhiều thiệt thòi từ vật chất đến tinh thần. Hiểu được cái giá của hòa bình, độc lập và sự hy sinh của cả dân tộc, ông luôn trân trọng lịch sử, gìn giữ những hiện vật kháng chiến do cha để lại. Năm 2008, sau khi được cán bộ Bảo tàng tỉnh đề cập về sưu tầm hiện vật liên quan đến cuộc đời hoạt động cách mạng của ông Đặng Văn Phiếm để phục vụ trưng bày và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ, ông Hoàng sẵn sàng nhận lời. Bảo tàng tỉnh đã tiếp nhận từ gia đình ông Hoàng hơn 500 hiện vật, hình ảnh và tài liệu có liên quan đến hoạt động cách mạng của ông Phiếm, liên quan đến cuộc sống và chiến đấu của quân, dân ta trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Trong số đó có những hình ảnh, hiện vật độc đáo, có giá trị lịch sử, tiêu biểu như bức ảnh bộ đội ta chuẩn bị chiến đấu trong Chiến dịch biên giới năm 1950, hình ảnh về Cục Hậu cần ở Lộc Hiệp năm 1973, hình ảnh về xây dựng các tổng kho xăng dầu ở Lộc Ninh, hình ảnh đón tiếp và trao trả tại sân bay quân sự Lộc Ninh. Về hiện vật, tiêu biểu có các tem, phiếu bách hóa Trường Sơn - dùng để nhận lương thực ở các trạm giao liên, các bức thư do chính ông Hoàng và các em viết cho cha từ những năm 1965-1975, các vật dụng như quân tư trang, kính lúp, bút... Trong đó, đặc biệt có 10 thiệp chúc tết in 10 bài thơ chúc tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1960-1969.
Hiện vật Phiếu bách hóa do ông Đặng Văn Hoàng hiến tặng
Không chỉ hiến tặng tài liệu, ông còn có nhiều hoạt động góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương như: Tài trợ hơn 10 triệu đồng để sửa chữa phòng trưng bày bổ sung di tích Căn cứ Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết), liên lạc với các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu ở Bình Phước và vận động họ hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng tỉnh. Thông qua các mối quan hệ, ông còn giới thiệu về các điểm di tích lịch sử ở Bình Phước...
Ông Hoàng chia sẻ: “Với Bình Phước, tôi xem như là quê hương thứ hai, nơi cha tôi đã một thời sống, chiến đấu. Do đó, tôi sẵn sàng hiến tặng tài liệu của cha cho Bảo tàng tỉnh nhằm lưu giữ, giáo dục thế hệ con cháu”. Ghi nhận những đóng góp của ông, UBND tỉnh Bình Phước tặng bằng khen cho ông năm 2008 và 2015. Ông còn được vinh danh là người có đóng góp tiêu biểu cho ngành văn hóa tỉnh giai đoạn 2010-2015.
Hưng Điền

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026