Trong các lễ hội của đồng bào dân tộc S’tiêng, trang phục đóng vai trò rất quan trọng, thể hiện rõ bản sắc văn hóa truyền thống
Hiện nghề dệt thổ cẩm của đồng bào S’tiêng huyện Hớn Quản là sản phẩm thủ công, chủ yếu chăn, khăn, quấn, áo… Sản phẩm làm ra chưa tiêu thụ nhiều (80% sử dụng tại chỗ, còn lại tiêu thụ tại các huyện, thị khác trong tỉnh); thu nhập từ nghề chỉ 500 ngàn đến 1 triệu đồng/ hộ/ tháng nên khả năng tái đầu tư và tiếp tục đầu tư nghề dệt gặp nhiều khó khăn, dẫn đến nguy cơ mai một, thất truyền.
Ngày 29-12-2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt đề án “Bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống đồng bào dân tộc S’tiêng trên địa bàn huyện Hớn Quản, giai đoạn 2016-2020”. Đề án đưa ra mục tiêu cụ thể: Giai đoạn 2016-2017 thành lập và công nhận ít nhất 2 làng nghề tại 2 xã An Khương, Thanh An, đến năm 2020 công nhận 3 làng nghề trên địa bàn huyện. Đến năm 2017 có trên 30% số hộ S’tiêng ở hai xã Thanh An, An Khương tham gia làng nghề và tới năm 2020 đạt từ 40-50%. Nâng cao thu nhập cho lao động hoạt động từ nghề dệt thổ cẩm ít nhất từ 2-4 triệu đồng/tháng. Nâng cao tỉ lệ sản phẩm tiêu thụ thông qua các kênh như: du lịch, chợ, hội chợ, điểm giới thiệu sản phẩm, hợp đồng đặt hàng…
Tổng kinh phí thực hiện đề án trong giai đoạn 2016-2020 là 7,2 tỷ đồng (chưa tính nguồn vốn của nhân dân tự tham gia đóng góp). Trong đó, cấp tỉnh 3 tỷ 650 triệu đồng; cấp huyện 3 tỷ 550 triệu đồng.
H.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026