
Thượng tọa Thạch Nê (bên phải) tiếp nhận sự đóng góp của các sư ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nam bộ
Về dự có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bảo tàng tỉnh Bình Phước; ông Thạch Mu Ni, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc - Tôn giáo Ban chỉ đạo Tây Nam bộ và tăng ni, phật tử, trụ trì các chùa Khơme ở TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh Tây Nam bộ.
Chùa Sóc Lớn (Rajamahajetavana Rama Sóc Lớn) do cố Thượng tọa Tốp Cháp khai hoang thành lập vào mùa hè năm 1931, trên tổng diện tích 42.803 m2 và là một trong 4 chùa Khơme lâu đời nhất ở Bình Phước. Ngày 15-12-2004, chùa Sóc Lớn vinh dự được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh.

Các sư và phật tử thực hiện nghi lễ khởi công đặt đá xây dựng Chánh điện chùa Sóc Lớn
Năm 1972, chùa bị bom đạn Mỹ tàn phá nên chánh điện hư hỏng hoàn toàn, chỉ còn lại nền móng. Ngày 17-5-2009, Thượng tọa Thạch Nê (SN 1972) trụ trì cho đến nay. Thượng tọa Thạch Nê đã từng bước vận động tăng ni, phật tử xây dựng các công trình như trường học dạy tiếng Khơme, tường rào, nhà ăn sinh hoạt tăng ni.
Chánh điện là công trình quan trọng nhất của chùa Khơme. Chánh điện do tăng ni, phật tử trong và ngoài tỉnh đóng góp xây dựng, dự kiến kinh phí 20 tỷ đồng, với diện tích 790m2, thời gian xây dựng 5 năm.
P.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026