Chi hội sinh vật cảnh xã Long Tân được thành lập và đi vào hoạt động năm 2010 gồm 62 hội viên, sinh hoạt ở 7 tổ hội. Đây là chi hội sinh vật cảnh duy nhất của huyện Bù Gia Mập và Phú Riềng duy trì sinh hoạt đều đặn kể từ ngày thành lập đến nay. Tổng giá trị tài sản cây cảnh của chi hội hiện đã lên đến 20 tỷ 200 triệu đồng. Đặc biệt, chi hội còn tạo được những vườn cây sinh thái với nhiều dáng, thế bon sai hết sức độc đáo, thu hút được khách du lịch tham quan, thưởng ngoạn.


Các tác phẩm của chi hội tham gia hội thi Bon sai châu Á năm 2015 tại TP. Hồ Chí Minh
Riêng vườn cây cảnh của hội viên Trần Văn Đô tại thôn 7 có giá trị hơn 1 tỷ 300 triệu đồng. Phần lớn các loại cây cảnh tại đây được ông Đô sưu tầm trong tự nhiên để tạo dáng phục vụ cho nhu cầu đam mê cây cảnh của mình.
Nhiệm kỳ qua, Chi hội sinh vật cảnh xã Long Tân đã tạo được nhiều vườn cây kiểng dưới tán điều cho giá trị kinh tế cao, giúp hội viên tăng thêm nguồn thu nhập. Đây cũng là một trong những mô hình hoạt động góp phần để xã Long Tân hoàn thiện tiêu chí thu nhập trong chương trình xây dựng nông thôn mới.
Đại hội đã bầu ban chấp hành mới gồm 7 thành viên. Ông Nguyễn Đăng Hòa được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chi hội trưởng.
Đại hội đã đề ra 7 mục tiêu, giải pháp để thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội và phát triển dịch vụ du lịch sinh thái được đặt lên hàng đầu.
Dịp này, Chủ tịch UBND xã Long Tân, Hội sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước đã tặng giấy khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội.
Đông Kiểm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026