
Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội CLB âm nhạc nhiệm kỳ 2015-2018 - Ảnh: Q.V
Những người tham gia lĩnh vực âm nhạc trên địa bàn tỉnh thường nói vui với nhau, họ là “2 trong 1”. Nghĩa là mỗi người vừa là hội viên chi hội vừa là thành viên CLB âm nhạc. Hội viên chi hội do Hội Văn học - Nghệ thuật quản lý, còn CLB lại trực thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh.
Nhạc sĩ Vũ Quang Vượng, Chi hội trưởng Chi hội Âm nhạc, Chủ nhiệm CLB âm nhạc tỉnh cho biết: Hoạt động hiệu quả nhất của giới nhạc sĩ thể hiện rõ ở CLB. Trong 5 năm qua, con số của CLB tuy có nhiều biến động nhưng trung bình vẫn duy trì trên dưới 35 hội viên và sinh hoạt định kỳ đều đặn mỗi tháng 1 lần. Đa số hội viên cảm thấy hữu ích đối với sân chơi của CLB. Tại đây họ vừa vui chơi giải trí vừa có điều kiện học hỏi và tham gia các hoạt động có ý nghĩa. Ngoài hội phí ra, hội viên đóng góp quỹ sinh hoạt, thường xuyên thăm hỏi, động viên nhau, nhất là lúc bản thân và gia đình gặp khó khăn. CLB âm nhạc đã trở thành ngôi nhà chung đoàn kết, gắn bó, yêu thương của anh em văn nghệ sĩ và toàn thể hội viên.
CLB hoạt động trên hai mảng chính là sáng tác và biểu diễn. Thời gian đầu lực lượng sáng tác tương đối đông, về sau một số nhạc sĩ do điều kiện khách quan đã xin thôi sinh hoạt ở CLB. Do đó, lực lượng thành viên của CLB chủ yếu còn lại là anh, chị em tham gia biểu diễn. Hằng năm, CLB đều ra được ít nhất 1 đĩa CD giới thiệu tác phẩm và giọng hát của các ca sĩ trong CLB. Một số hội viên thực hiện được CD của cá nhân, trong đó có người đã đầu tư ra được đĩa DVD lưu niệm cho bản thân, gia đình và làm quà tặng đồng nghiệp, bạn bè. Đặc biệt, có một hoạt động thường niên đã trở thành truyền thống của CLB âm nhạc đó là chương trình “Đêm nhạc tri ân” vào dịp kỷ niệm Ngày thương binh - liệt sĩ 27-7 hằng năm. Chương trình này đã được lãnh đạo tỉnh đánh giá cao và công chúng ghi nhận, ủng hộ với những giá trị nhân văn cao đẹp...
Trong đội ngũ biểu diễn ca hát của CLB đã nổi lên nhiều gương mặt tiêu biểu được công chúng đón nhận như: Kim Liên, Minh Thiện, Kim Thanh, Hương Xuân, Thi Nga, Thanh Tùng...Đội ngũ nhạc công có Quang Lưu, Đức Vinh, Trúc Đường và một số anh, chị em khác. Lực lượng sáng tác tuy không nhiều nhưng chất lượng tác phẩm được công chúng đánh giá tốt. Đó là những sáng tác của các nhạc sĩ Quang Vượng, Ngọc Uy, Đức Vinh... Thời gian qua, tác phẩm “Quê hương biết mấy tự hào” của nhạc sĩ Quang Vượng tham gia biểu diễn đã đoạt huy chương vàng toàn quốc. Đây là niềm tự hào đáng ghi nhận của giới nhạc sĩ, ca sĩ của tỉnh. Bên cạnh Đoàn ca múa nhạc là đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh, CLB đã phát huy loại hình hát dân ca và hòa tấu nhạc cụ dân tộc, coi đó là những món ăn “đặc sản” của âm nhạc Bình Phước. Ngoài ra, trong CLB còn có nhiều anh, chị đã tham gia dàn dựng các chương trình, tiết mục cho phong trào văn hóa - văn nghệ quần chúng trong tỉnh có chất lượng và đoạt nhiều giải cao.
Nhạc sĩ Vũ Quang Vượng chia sẻ: “Nhờ có sự đoàn kết trên dưới một lòng, với sự cố gắng nỗ lực của cả tập thể chi hội và nhất là các thành viên CLB, chúng tôi đã thu được những thành tích đáng ghi nhận. Hằng năm bình xét thành tích khen thưởng, CLB đều được cấp trên tặng giấy khen, nhiều cá nhân được tặng bằng khen”. Nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất dành cho giới nhạc sĩ Bình Phước là nhiều ca khúc của họ đã đi vào lòng công chúng, trở thành món ăn không thể thiếu trong cuộc sống.
T.B

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026