>> Bom Bo - Địa chỉ đỏ của Bình Phước anh hùng
>> Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng sóc Bom Bo giai đoạn 1 cơ bản hoàn thành
>> Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng sóc Bom Bo: Phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc
>> Khánh thành giai đoạn 1 Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng và khai mạc Liên hoan văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV
BPO - Sau hai ngày tranh tài, thi đấu sôi nổi, chiều ngày 17-10, Liên hoan văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần thứ IV, năm 2015 đã bế mạc.
Theo đó, giải nhất ca múa nhạc thuộc về huyện Bù Đăng; huyện Lộc Ninh, Bình Long đạt giải nhì. Các huyện: Hớn Quản, Đồng Phú, Chơn Thành và thị xã Đồng Xoài đồng giải ba; thị xã Phước Long, huyện Bù Gia Mập và Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh đạt giải khuyến khích. Ban tổ chức cũng trao giải theo từng môn với các phần thi thể thao.
Theo đánh giá của Ban tổ chức, liên hoan quy tụ số lượng diễn viên các đoàn tham gia nhiều hơn, các đơn vị chuẩn bị chu đáo hơn. Liên hoan đã tái hiện một bức tranh văn hóa các dân tộc thiểu số độc đáo, mang tính nghệ thuật cao.
Cùng với các hoạt động khánh thành giai đoạn 1 Khu bảo tồn dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, không khí liên hoan thêm sôi động, thấm đượm nhiều màu sắc, thể hiện tình đoàn kết thân thiện giữa các dân tộc anh em trên địa bàn.
Ngay trong đêm khai mạc (16-10), sắc màu trang phục truyền thống của các đội đã tạo được sức hút đối với người tham dự. Xung quanh khu bảo tồn, tại các nhà làng nghề truyền thống và phòng trưng bày, du khách có dịp được tham quan, tìm hiểu phong tục, tập quán, những nét sinh hoạt thường ngày của đồng bào dân tộc S’tiêng và thưởng thức những món ăn truyền thống do chính người dân Bom Bo thực hiện.
Bà Nguyễn Hồng Hạnh đến từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Liên hoan thực sự là “bữa tiệc văn hóa” đầy màu sắc. Thông qua các hoạt động tại lễ khánh thành và khai mạc liên hoan, được tận mắt chứng kiến những sản phẩm truyền thống của đồng bào dân tộc S’tiêng, tìm hiểu về làng nghề của họ, tôi cảm thấy rất thích thú. Những món ăn truyền thống của đồng bào như: cơm lam muối vừng, thịt nướng chấm muối ớt, đọt mây, lá nhíp, khoai mì… đã tạo được ấn tượng đối với chúng tôi và nhiều du khách tham quan”.
Sáng nay (17-10), liên hoan tiếp tục với các hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn. Các đội bóng chuyền, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ đã cống hiến cho người xem những màn thi đấu đầy kịch tính, tạo không khí phấn khởi, thi đua giữa các dân tộc anh em trên địa bàn.
Tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần, liên hoan năm nay có sự tham gia của gần 600 vận động viên, diễn viên, nghệ nhân đến từ 10 huyện, thị xã (huyện Phú Riềng mới thành lập nên không tham gia). Điểm mới của liên hoan năm nay là ngoài các huyện, thị xã còn có sự tham gia của Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh.
Dưới đây là một số hình ảnh trong ngày thi đấu cuối cùng và bế mạc liên hoan:
Phần thi kéo co nữ của đơn vị thị xã Bình Long tại liên hoan
Tiết mục bắn nỏ của các vận động viên đến từ đội huyện Lộc Ninh
Già làng Điểu Lên trao huy chương cho các vận động viên tham gia môn đẩy gậy
Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Võ Quốc Thắng trao giải nhất, nhì, ba ca múa nhạc cho các đơn vị
Tiết mục văn nghệ của đoàn huyện Bù Đăng đạt giải nhất tại liên hoan
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Quang Toản trao giấy khen cho các đơn vị tham gia liên hoan
Minh Luận

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026