Thứ 7, 07/02/2026 16:59:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 10:02, 26/09/2015 GMT+7

Hội chọi trâu huyện Hớn Quản đã sẵn sàng

Thứ 7, 26/09/2015 | 10:02:00 330 lượt xem
BP - Sau thành công ngoài mong đợi của hội chọi trâu tổ chức lần đầu vào năm 2014, huyện Hớn Quản được UBND tỉnh chấp thuận cho tổ chức thường niên hội chọi trâu. Để đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người dân, đồng thời gìn giữ tinh thần một lễ hội, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo hội chọi trâu diễn ra an toàn, tiết kiệm, tạo ấn tượng tốt đẹp nhằm quảng bá hình ảnh của huyện.

QUY MÔ HƠN NĂM TRƯỚC

Đến trung tâm huyện Hớn Quản - xã Tân Khai, không khí hội chọi trâu đã tràn ngập các con đường với hàng trăm băng rôn, pa-nô, cờ hội được dựng lên. Đi đến đâu cũng nghe người dân bàn chuyện chọi trâu. “Hội chọi trâu là đầu câu chuyện của khách đến quán. Tôi không hiểu về chọi trâu nhưng nghe người ta nói riết giờ cũng có thể tham gia bình luận. Chủ nhật này nhất định phải vào xem cho tường tận” - một chủ quán nước tại chợ Tân Khai cho biết. Điều đó có thể thấy hội chọi trâu năm 2015 có sức hút không kém lần đầu tiên tổ chức tại đây và cũng minh chứng cho công tác tuyên truyền của huyện thực hiện hiệu quả.

Trâu của ông Hai Bé đoạt giải á quân hội chọi trâu năm 2014

Vẫn trên sới chọi có sức chứa 10.000 người của năm 2014 tại ấp 5, xã Tân Khai, hàng rào sới chọi đã được sửa chữa, gia cố lại đường bắt trâu, chuồng trâu. Vị trí tập kết trâu cũng đã được bố trí hợp lý để những con trâu của các đơn vị ở xa như Đồng Xoài, Đồng Phú, Bù Đăng, Phước Long được nghỉ ngơi, chăm sóc. Năm nay, khán đài, nhà bạt dành cho đại biểu, khách mời có sức chứa 1.200 chỗ được huyện ký hợp đồng với một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh lắp đặt bảo đảm có mái che và màn hình LED phục vụ khán giả đứng ở xa. 3 khu vực còn lại dành cho khán giả đến xem, cổ vũ cũng có nhà bạt.

Ngày 22-9, khi chúng tôi vào tham quan sới chọi, đoạn đường từ quốc lộ 13 vào đã được sửa chữa. Các đội kiểm tra liên ngành được chỉ đạo tăng cường thanh tra - kiểm tra, xử lý vi phạm và ổn định thị trường trong việc chấp hành các quy định về giá dịch vụ lưu trú, kinh doanh ăn uống; tuyên truyền các hộ kinh doanh không tăng giá mặt hàng, đảm bảo chất lượng dịch vụ trong suốt thời gian diễn ra hội chọi trâu. Ngành y tế huyện kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo sức khỏe người dân tại sới chọi.

Rút kinh nghiệm một vài trường hợp đã xảy ra tại hội chọi trâu năm 2014, năm nay tiểu ban an ninh trật tự đã có văn bản gửi Công an huyện Chơn Thành, thị xã Bình Long phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; bố trí lực lượng trinh sát để phòng chống tội phạm trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng. Khán giả đến xem sẽ được sắp xếp chỗ ngồi; kiên quyết không để các trường hợp leo trèo trên cây cao như năm 2014. Các hộ kinh doanh dịch vụ giữ xe phải đăng ký tại UBND xã Tân Khai và thu phí đúng quy định.

CHẤT LƯỢNG TRÂU CHỌI CAO

Khác với năm đầu, hội chọi trâu năm nay đã tổ chức vòng sơ loại để tuyển chọn những “ông trâu” thật sự có tinh thần thi đấu để vào sân không... bỏ chạy (như năm trước). Sau vòng đấu loại ban tổ chức đã chọn được 24 con trâu tương ứng với 12 cặp vào thi đấu chính thức lúc 7 giờ ngày 27-9. Các trâu chọi được chọn có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng yêu cầu cơ bản là cao, to, vòng ngực trên 200cm trở lên.

Tổng dự toán kinh phí tổ chức hội chọi trâu huyện Hớn Quản năm 2015 khoảng 1,1 tỷ đồng, trong đó Phòng Tài chính - kế hoạch huyện đã cấp 400 triệu đồng và từ nguồn vận động, tài trợ để chi cho công tác chuẩn bị. Cơ cấu giải thưởng: giải nhất 90 triệu đồng, 2 giải nhì, mỗi giải 70 triệu đồng, 3 giải ba, trị giá mỗi giải 50 triệu đồng.

Theo anh Lê Văn Phú, Phó phòng Văn hóa - thông tin huyện Hớn Quản, vì là giải được tổ chức thường niên nên ngoài một số công ty như cao su Sông Bé, cao su Bình Phước, Hải Vương đầu tư vào trâu chọi thì một số hộ có truyền thống nuôi trâu trên địa bàn cũng mua giống trâu chọi về chăm sóc để tham gia hội. Chính sự đầu tư theo hướng chuyên nghiệp nên hội chọi trâu năm nay hứa hẹn sẽ mãn nhãn.  

Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc trâu chọi, ông Hai Bé có 40 năm nuôi trâu ở ấp 5, xã Tân Khai, chủ nhân có trâu đoạt ngôi vị á quân và trâu có miếng đánh hay nhất năm 2014, cho biết: Với trâu chọi chế độ dinh dưỡng phải chăm sóc khác trâu cỏ, kèm với đó là những bài tập sức khỏe, tập làm quen ở chỗ đông người và tập cho trâu biết “chọi”. Năm nay ông tiếp tục có trâu tham gia hội, mặc dù chất lượng trâu cao nhưng hy vọng “ông trâu” của ông sẽ đoạt giải.

Một lái trâu ở ấp 5, xã Tân Khai bật mí, cách đây 6 tháng anh “tậu” một con trâu chọi giá gần 200 triệu đồng về chăm sóc. Anh mê trâu từ rất lâu, song từ khi huyện tổ chức hội chọi trâu anh mới có cơ hội thể hiện niềm đam mê đó. Gần đến ngày hội, anh dường như ăn ngủ cùng con vật cưng này. Dù kinh nghiệm nuôi trâu không ít nhưng anh vẫn nhờ anh em đã huấn luyện trâu từ phía Bắc vào hỗ trợ. Bởi anh từng cho trâu tham gia vòng loại, nên để có giải phải đầu tư công sức thật nhiều.

Hội chọi trâu huyện Hớn Quản không chỉ góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII; quảng bá, khơi dậy tiềm năng và phát triển du lịch Bình Phước nói chung, Hớn Quản nói riêng mà còn giúp ban tổ chức tuyển chọn những con trâu chất lượng tốt để nhân giống, thúc đẩy phát triển phong trào nuôi trâu trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Hồng Cúc

  • Từ khóa
91481

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?