SỐNG LẠI NHỮNG NĂM THÁNG HÀO HÙNG
19 giờ 30 phút, cả khán phòng Trung tâm Văn hóa tỉnh chật kín khán giả. Trong đó, rất đông khán giả “nhí” theo cha mẹ đến xem từ rất sớm. Với nhiều phụ huynh thì đây là cách truyền tải thiết thực nhất về lịch sử và niềm tự hào dân tộc, cụ thể hóa những kiến thức mà các em được học trên sách vở.
Gần 600 ca sĩ, diễn viên không chuyên có mặt từ rất sớm để chuẩn bị cho lễ khai mạc. Đến với liên hoan lần này, bằng cách tham gia hát, biểu diễn nhiều ca khúc cách mạng, không khí những ngày tháng hào hùng của dân tộc như sống lại. Từng ca khúc như thổi thêm luồng gió mới trong ca từ, giai điệu, để rồi người xem như sống lại với những ngày tháng hào hùng đánh giặc giữ nước của quân và dân ta.
15 đội tham gia liên hoan lần này đều có sự đổi mới về phong cách trình diễn, đem đến sự mới lạ cho người xem
Phát biểu khai mạc liên hoan, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Trưởng ban Tổ chức liên hoan Nguyễn Kiều Linh nhấn mạnh: Ca khúc cách mạng Việt Nam là một kho lịch sử bằng âm thanh, phản ánh những diễn biến hào hùng về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Qua thời gian, những ca khúc ấy trở thành các giá trị sâu sắc. Liên hoan khơi dậy tình yêu đất nước, lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Bác Hồ, các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng...
Mỗi đơn vị tham gia liên hoan có những lợi thế khác nhau, nhưng có điểm chung là cùng nhau góp phần làm sống lại các ca khúc cách mạng một thời “tiếng hát át tiếng bom”. Có những ca sĩ, diễn viên không chuyên lần đầu bước lên sân khấu, lời ca, điệu múa chưa thật thuần thục nhưng từng tiết mục đều truyền tải niềm tự hào tới khán giả.
TIẾP LỬA CHO THẾ HỆ TRẺ
Bên cạnh những ca khúc cách mạng quen thuộc, 15 đơn vị tham gia liên hoan đã mang đến các bức tranh đa màu sắc, phản ánh sinh động bề dày truyền thống, nét văn hóa tiêu biểu của mỗi địa phương. Từ cách dàn dựng, biểu diễn, không ít tiết mục đã làm cho Ban giám khảo và khán giả bất ngờ bởi những ý tưởng đổi mới, sáng tạo nhưng vẫn mang đậm tính dân tộc. Nhờ đó các ca khúc cách mạng dù đã nghe đi nghe lại vẫn tạo được sức hấp dẫn, lôi cuốn.
“Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã rất yêu những ca khúc cách mạng. Qua những lời ca hào hùng, da diết, tôi luôn tự nhắc nhở mình phải sống có trách nhiệm với bản thân, với đất nước bằng những hành động thiết thực” - anh Lê Xuân Thành, Đại đội trinh sát Phòng Tham mưu, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chia sẻ.
Sự thể hiện hết mình, đầy sáng tạo trên sân khấu của các đơn vị đã chứng minh sức sống vượt thời gian của các ca khúc cách mạng. Những lời ca tiếng hát đó đã gửi gắm quyết tâm tiếp tục thắp lên ngọn lửa cách mạng trong thế hệ hôm nay, tạo động lực phấn đấu lao động, công tác, tiếp nối truyền thống cha ông.
Phát biểu tại liên hoan, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong khẳng định: Bình Phước rất tự hào là địa phương được chọn đăng cai tổ chức liên hoan. Về với Bình Phước là về với mảnh đất hào hùng; Phước Long chiến thắng, Bà Rá oai hùng, Thác Mơ thơ mộng, Đồng Xoài rực lửa chiến công... Cùng hát lên những khúc ca cách mạng sẽ tiếp thêm niềm hăng say lao động, học tập, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Liên hoan còn tạo sân chơi bổ ích để các đoàn nghệ thuật không chuyên của các trường văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao và du lịch các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam có dịp gặp gỡ, giao lưu, học tập lẫn nhau. Thông qua liên hoan, nhằm giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần chiến đấu bảo vệ nền độc lập dân tộc.
Liên hoan bế mạc vào hôm nay 18-9 tại Trung tâm Văn hóa mới.
Ngân Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026