
Lễ cúng xin trời đất, tổ tiên cho xuống mạ được mùa
Lễ hội xuống đồng là một trong 4 lễ hội truyền thống chính của dân tộc Khơme ở Bình Phước, đã được Bảo tàng Bình Phước phục dựng cuối năm 2013. Lễ hội xuống đồng tiếng Khơme gọi là Sen Đây S.Re, là lễ cúng ruộng, lễ cúng xuống giống cầu xin trời, đất, tổ tiên cho gia đình được mùa đủ lúa để ăn. Đây cũng là lễ hội tiêu biểu, chứa nhiều giá trị văn hóa đặc trưng về truyền thống sản xuất lúa nước của người Khơme ở Bình Phước. Tuy nhiên, do nhiều tác động của yếu tố lịch sử, thời gian, nên lễ hội xuống đồng đã bị mai một.
Lễ hội xuống đồng năm 2015 diễn ra trong 2 ngày. Ngày 11-8 diễn ra nghi thức nhổ mạ, cột mạ và ngày 12-8, khai mạc văn nghệ chào mừng và lễ cúng, cấy lúa... Ông Lâm Pooc, Chủ tịch Hội đồng già làng xã Lộc Khánh cho biết, do canh tác lúa hiện đã cơ giới hóa nên không còn trâu để cày đất, nhưng các nghi thức khác vẫn được duy trì, như lễ cột mạ, mâm lễ cúng trời đất, tổ tiên và cấy lúa.
P. Thảo

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026