Đấu trường ColosseumBộ trưởng Franceschini hy vọng sẽ phục dựng lại sàn đấu bằng gỗ và cát tại công trình nổi tiếng có niên đại 2.000 năm tuổi ở thủ đô Rome này sau khi nó bị dỡ bỏ hồi cuối thế kỷ 19.
Ý tưởng này xuất phát từ việc có thể sử dụng sàn đấu để phục vụ các sự kiện trong nhà và thậm chí là các show diễn tái hiện lại thời kỳ La Mã cổ đại, trong khi khu vực mặt dưới của sàn đấu, nơi từng nhốt các con thú và chứa các đồ vật, có thể được thiết kế để trở thành một bảo tàng độc đáo.
Colosseum, đấu trường rộng nhất thời La Mã cổ đại có chiều cao 48,5m, với sức chứa tới 80.000 người, hứa hẹn sẽ là một điểm đến thu hút nhiều khán giả tới chiêm ngưỡng hình ảnh của các đấu sỹ nổi tiếng như Carpophores - người được mệnh danh từng đánh bại các loài gấu, báo và sư tử chỉ trong một trận đấu; hoặc cùng hòa mình vào không gian giả tưởng của các trận thủy chiến được tổ chức trên võ đài. Hiện tại, đấu trường Colosseum đón hơn 6 triệu lượt khách tham quan mỗi năm.
Trước đó, tỷ phú người Italy, Diego Della Valle cũng đã tài trợ 25 triệu euro (hơn 27 triệu USD) để trùng tu di sản độc đáo này, song dự kiến công tác tu sửa được thực hiện bắt đầu từ năm 2013 phải tới đầu năm 2016 mới được hoàn tất.
Tính tới thời điểm hiện tại, Bộ Văn hóa Italy đã duyệt chi 80 triệu euro (hơn 87 triệu USD) để tu sửa các bảo tàng và những thắng cảnh được công nhận là di sản văn hóa của nước này, chẳng hạn như Phòng trưng bày nghệ thuật Uffizi ở Florence hay Bảo tàng trưng bày các con tàu cổ ở Pisa.
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026