THU HỒI 6/8 DỰ ÁN TRÊN NÚI BÀ RÁ
Theo báo cáo tại buổi làm việc, Khu du lịch Bà Rá có 4 đơn vị đã và đang đầu tư các dự án; trong đó 2 đơn vị đầu tư từ nguồn ngân sách là Công ty TNHH MTV xây dựng Bình Phước và Đài PT-TH Bình Phước. Công ty TNHH MTV xây dựng Bình Phước đầu tư 3 dự án, gồm: dự án Mở rộng các cụm dịch vụ, du lịch ga dưới cáp treo núi Bà Rá; khu vườn tượng và khám phá hang động; cáp treo Bà Rá. Dự án mở rộng các dịch vụ, du lịch ga vòng quanh chân núi (được UBND tỉnh thuận chủ trương thực hiện từ 6-6-2011 nhưng đến nay vẫn chưa giải tỏa đền bù phần diện tích mở rộng 10 ha vì chưa được ghi vốn). Dự án khu vườn tượng và khám phá hang động chưa mời gọi được các nhà đầu tư khác, đến nay vẫn chưa triển khai. Dự án cáp treo Bà Rá đầu tư 83,4 tỷ đồng, đưa vào sử dụng từ 23-3-2010. Tuy nhiên, từ khi đưa vào khai thác đến nay, mỗi năm công ty lỗ trên 4 tỷ đồng vì hoạt động không hiệu quả. Đài PT-TH Bình Phước đầu tư 2 dự án: Khu vực trạm tiếp sóng trên đỉnh núi và khu nhà ở của cán bộ, nhân viên tại đồi Bằng Lăng vẫn đang hoạt động.
Từ khi đưa vào khai thác, tuyến cáp treo núi Bà Rá hoạt động không hiệu quả - Ảnh: S.H
2 đơn vị đầu tư từ nguồn ngoài ngân sách là Công ty TNHH Mỹ Lệ đầu tư 2 dự án gồm: khu lịch sử tâm linh núi Bà Rá rộng 12,6 ha và khu tâm linh nghỉ dưỡng Bà Rá - Thác Mơ rộng 20 ha, được thuận chủ trương giao đất từ 27-6-2005. Nhưng đến nay mới hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư. Dự án khu tâm linh và nghỉ dưỡng Bà Rá - Thác Mơ được giao đất từ 2-1-2013. Hiện công ty đã trả lại 20 ha đất của dự án khu tâm linh và nghỉ dưỡng Bà Rá - Thác Mơ. Dự án xây dựng tượng phật Chuẩn Đề do Công ty cổ phần sinh học Thế Kỷ làm chủ đầu tư, hiện đã ngưng xây dựng nhằm hoàn thiện hồ sơ định giá để thu hồi dự án.
8 dự án được đầu tư ở Bà Rá thì có 4 dự án giậm chân tại chỗ, 1 dự án đầu tư theo hình thức kêu gọi được đến đâu đầu tư đến đó, 1 dự án hoàn thành nhưng hoạt động thua lỗ, 1 dự án đã được UBND tỉnh thu hồi, 1 dự án nhà đầu tư trả lại. Trước tình trạng đó, Phó chủ tịch Nguyễn Huy Phong yêu cầu các sở, ngành sớm đánh giá khối lượng, giá trị các công trình đã thực hiện, hoàn thiện thủ tục sớm thu hồi 6 dự án còn lại, sẵn sàng để tỉnh giao cho nhà đầu tư khác thực hiện.
SỚM THỰC HIỆN DỰ ÁN HỒ SUỐI CAM
Dự án Khu du lịch hồ Suối Cam được quy hoạch từ năm 2007 nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai. UBND thị xã Đồng Xoài là đơn vị thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải quyết đất tái định cư cho các hộ dân diện giải tỏa. Theo kiểm kê sơ bộ của UBND thị xã Đồng Xoài, khu vực từ trung tâm văn hóa mới về hướng trung tâm hành chính thị xã (giáp với khu vực đã giải tỏa) còn khoảng 64 hộ dân chưa kiểm kê cụ thể và áp giá bồi thường. Khu vực từ trung tâm văn hóa đến đường Trường Chinh, UBND các xã, phường đang tiến hành kiểm kê.
Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Nguyễn Huy Phong yêu cầu 2 việc: UBND thị xã Đồng Xoài sớm giải phóng mặt bằng và di dời nhà máy nước đến hồ Đồng Xoài. Sau khi di dời, hồ Suối Cam chỉ còn phục vụ du lịch, khu vui chơi giải trí. Ban quản lý dự án, Sở Xây dựng phối hợp các sở, ngành điều chỉnh lại quy hoạch cho phù hợp thực tế. Các đơn vị sớm thực hiện các bước chuẩn bị để nạo vét lòng hồ, xây cầu, xây dựng khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em và Khu du lịch hồ Suối Cam để người dân có nơi vui chơi.
Tuyết Ly

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026