Thứ 7, 07/02/2026 23:38:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 08:50, 06/04/2015 GMT+7

Đạo và đời trong vùng đồng bào tôn giáo ở Bình Phước

Thứ 2, 06/04/2015 | 08:50:00 4,010 lượt xem
BP - Việc vận động đồng bào tôn giáo, chức sắc, chức việc thi đua yêu nước, tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Sống tốt đời, đẹp đạo” có kết quả như thế nào; tình hình hoạt động của các tôn giáo, tín đồ tôn giáo trên địa bàn tỉnh ra sao...

Phóng viên Báo Bình Phước phỏng vấn ông Trần Thương Huyền, Phó ban Tôn giáo, Sở Nội vụ về vấn đề này trong 10 năm qua.

Xin ông cho biết 10 năm qua có bao nhiêu tôn giáo, cơ sở tôn giáo và tín đồ tôn giáo trên địa bàn tỉnh được pháp luật công nhận?

Ông Trần Thương Huyền: Năm 2003, toàn tỉnh có 8 tôn giáo hoạt động, gồm: Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao đài, Hồi giáo, Hòa hảo, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam và đạo Baha’i với tổng số 179.962 tín đồ sinh hoạt tại 109 cơ sở thờ tự hợp pháp. Trong đó, Phật giáo có 43 chức sắc, 85 chức việc, 45.797 tín đồ sinh hoạt tại 63 cơ sở thờ tự; Công giáo có 25 chức sắc, 168 chức việc, 84.974 tín đồ sinh hoạt tại 38 cơ sở thờ tự; Tin lành có 3 chức sắc, 44 chấp sự, 430 trưởng nhóm, 46.886 tín đồ sinh hoạt tại 3 cơ sở thờ tự; Cao đài có 1 chức sắc, 56 chức việc, 1.911 tín đồ sinh hoạt tại 3 cơ sở thờ tự; Hồi giáo có 2 chức sắc, 8 chức việc, 326 tín đồ sinh hoạt tại 2 cơ sở thờ tự; Hòa hảo có 1 chức việc, 52 tín đồ; Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam có 4 chức việc, 9 tín đồ sinh hoạt tại 1 cơ sở thờ tự; Baha’i có 7 chức việc, 7 tín đồ.

Giáo dân vui mừng đón Noel 2014 tại Nhà thờ Đồng Xoài - Ảnh: S.H

Từ năm 2003-2014, tín đồ, chức sắc, chức việc, cơ sở thờ tự các tôn giáo không ngừng tăng lên. Toàn tỉnh hiện có 211.976 tín đồ, chiếm khoảng 23% số dân của tỉnh (tăng 33.307 tín đồ so với năm 2003), sinh hoạt tôn giáo tại 221 cơ sở thờ tự hợp pháp. Trong đó, Phật giáo có 103 chức sắc, 55 chức việc, 59.101 tín đồ sinh hoạt tôn giáo tại 115 cơ sở thờ tự; Công giáo có 51 chức sắc, 320 chức việc, 93.477 tín đồ sinh hoạt tại 95 cơ sở thờ tự; Tin lành có 27 chức sắc, 76 chấp sự, 430 trưởng nhóm, 57.519 tín đồ sinh hoạt tại 6 cơ sở thờ tự; Cao đài có 12 chức sắc, 90 chức việc, 2.665 tín đồ sinh hoạt tại 4 cơ sở thờ tự; Hồi giáo có 2 chức sắc, 10 chức việc, 437 tín đồ sinh hoạt tại 2 cơ sở thờ tự; Hòa hảo có 1 chức việc, 186 tín đồ; Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam có 5 chức việc, 37 tín đồ sinh hoạt tôn giáo tại 1 cơ sở thờ tự; Baha’i có 9 chức việc, 36 tín đồ.

Ông có nhận xét, đánh giá như thế nào về tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh thời gian qua?

Ông Trần Thương Huyền: Nhìn chung, trong thời gian qua tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản diễn ra bình thường, tuân thủ quy định của pháp luật. Các tổ chức tôn giáo tăng cường phát triển về mặt tổ chức thông qua việc thành lập đơn vị tôn giáo cơ sở, xây dựng cơ sở thờ tự, thuyên chuyển, bổ nhiệm chức sắc, nhà tu hành. Bên cạnh đó, tình trạng xây dựng, cơi nới, sửa chữa cơ sở thờ tự và tổ chức truyền đạo, giảng đạo, sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật vẫn còn xảy ra ở đạo Công giáo, Phật giáo và Tin lành. Tình trạng này xảy ra chủ yếu ở vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; việc tăng cường hoạt động của một số huynh trưởng trong các đơn vị gia đình phật tử theo “Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất”.  Một số tà đạo, đạo lạ cũng xuất hiện trên địa bàn tỉnh nhưng có rất ít tín đồ (vài tín đồ đến vài chục tín đồ) và chưa có ảnh hưởng xấu.

Để phát huy những mặt tích cực và từng bước khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trên, những năm qua Ban Tôn giáo đã chủ động tham mưu UBND tỉnh giải quyết kịp thời các nhu cầu tôn giáo chính đáng, hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tôn giáo. Mặt khác, không ngừng tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo cho chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo; tham mưu UBND tỉnh thành lập 7 đoàn thanh, kiểm tra về hoạt động tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Qua công tác thanh, kiểm tra và xử lý sau thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh những sai phạm trong hoạt động tôn giáo của một số chức sắc và một số cán bộ buông lỏng quản lý nhà nước về tôn giáo.

Cộng đồng các tín đồ tôn giáo đã có đóng góp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh như thế nào, thưa ông?

Ông Trần Thương Huyền: Trong những năm qua, Đảng bộ và chính quyền các cấp tỉnh Bình Phước luôn quán triệt và thực hiện nhất quán chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo. Đó là: “Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của công dân”. Do đó, công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các ngành liên quan nên đã đạt được những kết quả nhất định, đặc biệt là giải quyết các vụ việc tôn giáo phức tạp, trái pháp luật; đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tôn giáo. Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật.

Thống kê năm 2014, toàn tỉnh có 108 tín đồ là đảng viên, trong đó Phật giáo 21, Công giáo 73; Cao đài 3; Tin lành 11. Toàn tỉnh hiện có 138 đại biểu HĐND các cấp theo tôn giáo, trong đó 2 đại biểu HĐND tỉnh, 19 đại biểu HĐND huyện, 117 đại biểu HĐND xã (Phật giáo 50 đại biểu, Công giáo 65, Cao đài 1, Tin lành 22). Cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính các cấp có 23 người có đạo (cấp tỉnh 4, cấp huyện 5, cấp xã 14). Có 306 chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ tôn giáo tham gia trong UBMTTQ các cấp.

Từ đó, đã động viên được đại đa số chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực làm cho tình hình tôn giáo từ năm 2003 đến nay ngày càng đi vào ổn định, hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường, theo quy định của pháp luật. Đại đa số chức sắc, tín đồ phấn khởi trước những thành tựu đạt được của tỉnh những năm qua, tích cực chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, làm từ thiện, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào có đạo được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào tôn giáo được giữ vững, lòng tin của chức sắc, tín đồ được củng cố, tạo sự đồng thuận, nhất trí với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các nội dung của phong trào  thi đua yêu nước đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tâm tư, tình cảm, nếp sống đạo của đồng bào tôn giáo. Từ đó, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến như: Khu đạo Công giáo an toàn tại Giáo xứ Lộc Quang (Lộc Ninh); khu đạo không có tệ nạn xã hội tại Chi hội Tin lành Bù Đăng; các hoạt động từ thiện xã hội tại chùa Quang Minh (Đồng Xoài); chùa Tịnh Quang (Chơn Thành); Giáo xứ Tân Khai (Hớn Quản)...

Xin cảm ơn ông!

Trần Phương (thực hiện)

  • Từ khóa
91133

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?