Thứ 7, 07/02/2026 23:40:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 06:19, 23/03/2015 GMT+7

CLB hát chèo, quan họ ở Đồng Xoài: Nối nhịp cầu đam mê cho người cao tuổi

Thứ 2, 23/03/2015 | 06:19:00 802 lượt xem
BP - Tham dự buổi sinh hoạt thường nhật của Câu lạc bộ (CLB) hát chèo, quan họ người cao tuổi phường Tân Thiện (Đồng Xoài), được nghe những lời ca tiếng hát “mộc” nhưng khá uyển chuyển, chân tình và tha thiết của các thành viên trong CLB, chúng tôi cảm nhận được CLB thực sự là nơi sinh hoạt vui khỏe và là nhịp cầu nối niềm đam mê âm nhạc dân tộc của người cao tuổi.


Thành viên CLB hát chèo, quan họ người cao tuổi phường Tân Thiện biểu diễn nhân kỷ niệm Ngày quốc tế người cao tuổi

CLB hát chèo, quan họ của Hội Người cao tuổi phường Tân Thiện được thành lập từ ý muốn thỏa niềm đam mê của các hội viên người cao tuổi và trên hết là giữ gìn và phát huy nghệ thuật hát chèo, quan họ ngay tại thị xã Đồng Xoài. Qua hơn 1 năm thành lập, CLB đã tập hợp được 20 thành viên là hội viên người cao tuổi của phường, những người có chung niềm đam mê đàn hát dân ca, điển hình như vợ chồng cụ Nguyễn Văn Tuất - Nguyễn Thị Mân. Cụ Tuất với vai trò nghệ sĩ đánh đàn cho CLB cụ Mân là ca sĩ không chuyên, có thể hát thuần thục và khá hay từ những làn điệu chèo truyền thống đến các bài dân ca quan họ Bắc Ninh ngọt ngào.

Ngoài cây đàn bầu của cụ Tuất thì hiện CLB còn có đàn nguyệt, đàn tam và đàn điếu. Tất cả cùng với giọng ca của các thành viên hòa âm lên những làn điệu chèo, quan họ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Cụ Mân chia sẻ: “Tiếng hát, tiếng cười là niềm vui của tuổi già nên việc sinh hoạt trong CLB giúp chúng tôi thêm vui vẻ, yêu đời. Nhất là được biểu diễn, được hát cho mọi người nghe về các làn điệu truyền thống của quê hương tôi thấy rất hạnh phúc”.

Bà Phạm Thị Nhàn, Chủ nhiệm CLB chèo, quan họ người cao tuổi phường Tân Thiện cho biết: Các thành viên trong CLB đều có tinh thần trách nhiệm cao từ tập luyện, sinh hoạt đến góp kinh phí trang bị trang phục biểu diễn, đạo cụ... Tuy nhiên chúng tôi còn trăn trở là khó khăn trong tìm thế hệ tiếp nối cho môn nghệ thuật hát chèo, quan họ nơi đây.

Với tâm huyết giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hiện các thành viên trong CLB đang tích cực tập luyện và mong thế hệ trẻ yêu thích tìm đến để được ông, bà truyền dạy. Bởi nếu duy trì và mở rộng được CLB thì ngoài thỏa niềm đam mê và vui khỏe tuổi già, các thành viên còn cùng nhau trao đổi để việc thể hiện các bài hát, vở diễn được hay hơn và từ đó sẽ có điều kiện truyền lửa đam mê cho con cháu về biểu diễn hát chèo, quan họ trên quê hương Đồng Xoài.

Nhã Trâm

 

  • Từ khóa
91117

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?