Thổi hồn vào tượng
Mô hình kinh doanh tô tượng thạch cao đang phát triển mạnh tại những điểm khu vui chơi cho trẻ em, nhà sách, siêu thị... Loại hình nghệ thuật này được đông đảo nhi đồng, thiếu niên hay các cặp đôi nam thanh nữ tú lựa chọn làm thú vui. Những bức tượng thạch cao nhỏ, bình thường, nhưng qua bàn tay khéo léo, con mắt thẩm mỹ và trí tưởng tượng phong phú của người “họa sĩ nghiệp dư” đã thổi hồn trở nên sống động.
Gian hàng tô tượng của nhà sách Hùng Vương luôn thu hút nhiều khách
Em Võ Hà Bảo Ngọc, sinh viên Trường cao đẳng công nghiệp cao su cho biết: Mỗi tuần vào ngày nghỉ, em đi tô tượng một lần. Nếu tô thường xuyên thì tay nghề cũng lên. Theo em, tô tượng không chỉ là trò chơi mà qua tác phẩm đó nó thể hiện tính cách, tâm hồn của tác giả. Trò chơi giúp em rèn luyện tính kiên nhẫn, tỉ mỉ và sự sáng tạo”. Tượng thạch cao rất phong phú về kiểu dáng, chủng loại như các loài vật: heo, mèo, bình hoa, tòa nhà... các nhân vật trong phim hoạt hình như chuột Mickey. Người tô lựa chọn phẩm màu để tạo nên bức tượng sinh động, có hồn theo trí tưởng tượng của mình.
Ai cũng là họa sĩ
Bé Nguyễn Thị Quỳnh Anh, học sinh lớp 4, Trường tiểu học Tân Bình B (Đồng Xoài) cho biết: “Hôm nay, cháu được cô giáo khen nên mẹ cho đi tô tượng. Mỗi lần tô xong cháu mang về ở bàn học để làm kỷ niệm như là một món quà trang trí cho góc học tập”.
Các buổi tối hay ngày cuối tuần hoặc dịp lễ, tết... là thời gian tập trung khá đông người đến tô tượng, chủ yếu là thiếu niên, nhi đồng và giới trẻ. Dù đông nhưng không khí ở khu giải trí rất trật tự vì ai cũng tập trung tô vẽ cho tác phẩm của mình được hoàn hảo nhất.
Tô tượng thạch cao là một trò chơi đơn giản và bổ ích. Bởi ngoài việc giải trí còn giúp các em phát triển khả năng hội họa, sự cảm thụ về cái đẹp. Khi tô tượng, người chơi thỏa sức sáng tạo nghệ thuật, không bị bó buộc về thời gian và cũng không cần tuân thủ các quy ước về màu sắc. Đó là những lý do để tô tượng thạch cao có sức hút với nhiều đối tượng.
Sân chơi lành mạnh
| Ông Huỳnh Long Vỹ, Giám đốc Công ty TNHH văn hóa Hùng Vương cho biết: Trẻ từ 2 tuổi trở lên là có thể tham gia trò chơi tô tượng được, mới đầu có thể bức tượng không đẹp nhưng tô nhiều lần khả năng cảm nhận màu sắc và có kinh nghiệm thì sẽ cho ra những bức tượng ưng ý. Nhà sách chỉ bán tượng còn màu và cọ thì miễn phí cho khách. Mỗi năm công ty chi khoảng 24 triệu đồng mua màu và cọ. Vào những ngày lễ tình nhân, ngày quốc tế phụ nữ, tết thì trò chơi tô tượng có rất nhiều khách đủ mọi lứa tuổi. |
Anh Lê Văn Toàn sinh viên trường Cao đẳng công nghiệp cao su cho biết: “Tôi và bạn gái rất đam mê tô tượng. Bởi đây là sân chơi nghệ thuật hữu ích. Những lúc rảnh rỗi, chúng tôi đến nhà sách Hùng Vương để mua tượng tô”.
Chị Phan Thị Phượng, chủ một khu vui chơi trẻ em ở Đồng Xoài cho biết: “Thế giới của những bức tượng nhiều hình thù và màu sắc nên thu hút nhiều người. Tượng mà người lớn tô thường là các vật dụng có cấu tạo cầu kỳ. Trẻ nhỏ thì chọn những vật đơn giản hơn”.
Khi nói đến tô tượng thạch cao nhiều người nghĩ rằng, đây chỉ đơn thuần là thú chơi giải trí cho trẻ em, nhưng hiện đã thu hút cả giới trẻ và người lớn. Nó trở thành sân chơi lành mạnh của nhiều đối tượng. Thú chơi tô tượng ngoài việc giải trí mang tính nghệ thuật còn có thể giúp xả stress, rèn luyện thói quen tập trung và tính kiên nhẫn.
Ngọc Bích

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026