Ngày 11-8, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Phú Yên Hồ Văn Tiến cho biết, Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE) đã xét duyệt và công nhận Cây di sản Việt Nam đối với cây bồ đề ở đền thờ Lương Văn Chánh (thôn Long Phụng, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa).
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức lương và phu nhân chụp hình lưu niệm dưới gốc cây Bồ đề 3 thân ở Đền thờ Lương Văn Chánh
Theo hồ sơ công nhận, cây bồ đề này có 3 thân, chu vi 12 m, đường kính 3,8 m; chiều cao 21 m và có tên khoa học là Ficus religiosa, thuộc họ Ficus. Cây được xác định ít nhất là 192 năm tuổi.
Căn cứ tính tuổi của cây được xác định dựa vào lịch sử xây dựng mộ và đền thờ danh nhân Lương Văn Chánh. Theo các sử liệu ghi chép, mộ và đền thờ Lương Văn Chánh được xây dựng vào khoảng những năm 30 của thế kỷ XVII. Trải qua thời gian, ngôi đền xuống cấp, sụp đổ thì cây bồ đề mọc lên và bám rễ từng chùm rất chặt vào bức tường phía trước ngôi đền. Đến năm 1822, đền được xây lại để thờ tự. Vì vậy nếu tính niên đại tuổi cây thì ít nhất cây bồ đề này cũng trên 192 năm tuổi (1822-2014).
Cây bồ đề 3 thân ở đền thờ Lương Văn Chánh là cây cổ thụ thứ hai ở Phú Yên được VACNE công nhận là Cây di sản Việt Nam. Trước đó, quần thể 20 cây xoài đá trắng ở chùa Từ Quang có trên 220 tuổi (xã An Dân, huyện Tuy An). Cả hai cây cổ thụ này đều gắn liền với hai di tích cấp quốc gia.
Nguồn VnExpress

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026