Ngày 8-5-2014, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế chùa Bái Đính (tỉnh Ninh Bình) đã diễn ra lễ khai mạc đại lễ Phật đản Vesak Liên hiệp quốc 2014 (đại lễ Vesak 2014) với sự tham dự của gần 2.000 đại biểu quốc tế đến từ 95 quốc gia, vùng lãnh thổ và hơn 20 ngàn phật tử trong, ngoài nước. Chủ đề của đại lễ Vesak 2014 là “Phật giáo góp phần thực hiện thành tựu các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc”. Chủ đề do nước chủ nhà Việt Nam đề xuất, nhằm khẳng định tín đồ Phật giáo Việt Nam cũng như toàn thế giới mong muốn xây dựng một thế giới hòa bình, an lạc, hạnh phúc cho tất cả mọi người, vì một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Vesak là gì?
Vesak là tiếng Sinhalese của người dân đảo quốc Sri Lanka (Tích Lan), tiếng Pali là Vesakha, tiếng Phạn (Sanskrit) là Vaisakha, là tháng theo lịch Ấn Độ. Đó cũng là tháng đầu trong năm của lịch nước Nepal. Từ xa xưa, đại lễ Vesak hay còn gọi là lễ Tam hợp (Phật đản sinh, Phật thành đạo và Phật Niết bàn - là ngày lễ kỷ niệm 3 sự kiện quan trọng trong cuộc đời của đức Phật Thích Ca Mâu Ni), đã được tổ chức tại các quốc gia Phật giáo theo truyền thống Nam truyền, bắt đầu từ Sri Lanka, sau đó truyền sang Miến Điện, Thái Lan, Lào... Trong khi đó, một số quốc gia theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền, như Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản, thường cử hành ba dịp trọng đại trên vào ba ngày khác nhau trong năm. Tuy nhiên, ngày rằm tháng 4 âm lịch được xem là ngày lễ Phật giáo trọng đại nhất và đã được các lãnh đạo Phật giáo chấp nhận trong kỳ Đại hội Phật giáo thế giới lần thứ VI vào năm 1961. Riêng tại Việt Nam, trước năm 1964 các chùa và Hội Phật giáo đều tổ chức lễ Phật đản vào ngày mồng 8 tháng 4 âm lịch. Khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ra đời quyết định tổ chức Lễ Phật đản vào ngày rằm tháng 4 âm lịch theo quy định chung của Đại hội Liên hữu Phật giáo thế giới lần thứ nhất năm 1950 họp tại Tích Lan và lần thứ 3 năm 1952 họp tại Nhật. Từ đó đến nay, Phật giáo Việt Nam đều lấy ngày rằm tháng 4 âm lịch làm đại lễ Phật đản.
Ý nghĩa của đại lễ Vesak
Ngày 15-12-1999, Đại hội đồng Liên hiệp quốc (khóa 54) đã chính thức công nhận đại lễ Phật đản là đại lễ Vesak Liên hiệp quốc và thời gian tổ chức vào tháng 5 dương lịch. Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc là một lễ hội Phật giáo, là sự kiện thường niên có quy mô lớn nhất trong hệ thống các lễ hội Phật giáo trên thế giới. Lễ hội năm 2014 là lần thứ 11 được tổ chức lồng ghép cùng với Hội thảo Phật giáo quốc tế do Việt Nam đăng cai. Đến dự đại lễ Vesak 2014 và Hội thảo Phật giáo quốc tế có hàng chục ngàn người tham dự, trong đó có lãnh đạo các giáo hội, hệ phái Phật giáo, các giáo sư, tiến sĩ, học giả Phật giáo cũng như các phật tử đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới cùng đồng bào, phật tử và nhân dân trong nước.

Phật tử dự đại lễ Vesak 2014 tại chùa Bái Đính - Ảnh internet
Đại lễ Vesak 2014 là sự kiện đối ngoại quan trọng, góp phần nâng cao vai trò của Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế, trách nhiệm của Việt Nam đối với Liên hiệp quốc. Đại lễ cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; tăng cường phát triển du lịch tâm linh, sinh thái; vận động để UNESCO công nhận quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) là di sản thế giới. Đại lễ Vesak 2014 là ngày quốc tế về tôn giáo và văn hóa, tạo sự giao lưu, học hỏi các tinh hoa văn hóa các nước; đồng thời kêu gọi ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa thế giới. Từ sự hội tụ những bản sắc văn hóa của các nước trên thế giới, đại lễ Phật đản 2014 còn bao gồm nhiều hoạt động văn hóa như: Triển lãm văn hóa Phật giáo, triển lãm văn hóa Việt Nam, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, hội chợ văn hóa và ẩm thực, xe hoa diễu hành, lồng đèn, hoa đăng... tạo sự hoành tráng của một lễ hội quốc tế đa sắc màu. Thế Nhàn
|
Giáo hội Phật giáo yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan HD - 981
Tối 10-5, tại buổi họp báo thông tin về thành công của đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc (Vesak) 2014, thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng thư ký Ủy ban Tổ chức đại lễ nhấn mạnh: Hành động của Trung Quốc đưa giàn khoan HD - 981 vào khu vực nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam là việc làm sai trái, không phù hợp với luật pháp quốc tế, gây phức tạp thêm tình hình, đe dọa đến an ninh và an toàn hàng hải trên biển Đông, không có lợi cho hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực và trên thế giới.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị các vị chư tôn giáo phẩm, các vị đại biểu Phật giáo, tăng ni, phật tử, bạn bè quốc tế yêu chuộng hòa bình trên thế giới lên tiếng phê phán hành động hoàn toàn sai trái của Trung Quốc. Yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan HD - 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam, tôn trọng quyền và lợi ích của các quốc gia ven biển theo quy định Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982, thực hiện đầy đủ và nghiêm túc tinh thần của Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải trên biển Đông.
|
Thế Nhàn

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026