Hôm qua (9-2), tại xã Bình Minh (Bù Đăng) đã diễn ra lễ hội Đâm trâu truyền thống của đồng bào Xêtiêng. Lễ hội đã có từ rất lâu đời của đồng bào dân tộc Tây nguyên nói chung, người Xêtiêng ở Bình Phước nói riêng và mang đậm dấu ấn văn hóa, phong tục của đồng bào các dân tộc thiểu số.
Tiếng chày giã gạo báo hiệu được mùa
Lễ hội Đâm trâu với biểu tượng “cây nêu thần” mong muốn cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Lễ hội cũng diễn ra các hoạt động như: Múa cồng chiêng, giã gạo, trao nhau ly rượu biểu trưng cho ngày được mùa, thể hiện thành quả của sức lao động.
Già làng Điểu Lên, thôn Bom Bo cho biết: Lễ hội Đâm trâu thể hiện tinh thần cộng đồng, trả ơn nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ biết đền ơn đáp nghĩa với các thế hệ đi trước.
Văn Đoàn
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026