Một trong các thành tố văn hóa tiêu biểu của người Khơme Bình Phước là thể loại âm nhạc ngũ âm. Đây là thể loại âm nhạc được người Khơme sử dụng trong các dịp lễ, hội như tết Chôl Chnăm Thmây, lễ Đôl Ta, lễ Dâng Y... Mặc dù là một thể loại âm nhạc truyền thống nhưng hiện đã bị mai một và đang có nguy cơ biến mất.
.jpg)
Các em người Khơme trình diễn tiết mục âm nhạc của dàn nhạc ngũ âm
Nghệ nhân Lý Sa Thươl đang trực tiếp truyền dạy các bản nhạc truyền thống của đồng bào Khơme cho biết, thời gian dạy kéo dài từ 8 tháng đến 1 năm. Sau khi kết thúc khóa học này, các em sẽ nắm được đầy đủ các bản nhạc, tiết mục trình diễn truyền thống của dàn nhạc ngũ âm. Hoàn thành khóa học, Lộc Khánh sẽ có đội văn nghệ đều là thế hệ trẻ, đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho việc bảo tồn và phát triển dàn nhạc ngũ âm trong thời gian tới.
Bên cạnh hoạt động khôi phục dàn nhạc ngũ âm, xã Lộc Khánh đã và đang có nhiều hoạt động bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của người Khơme Bình Phước như: Năm 2011, lễ hội Phá bàu được phục dựng, năm 2013 phục dựng lễ hội Xuống đồng, đem lại niềm phấn khởi cho cộng đồng người Khơme ở Bình Phước.
Đức Ngự

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026