Ngày 3-12, UBND thị xã Bình Long đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc thống nhất khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích An Lộc “Nhà và hầm” Dinh tỉnh trưởng tỉnh Bình Long cũ, thuộc phường Phú Đức, đang là nơi làm việc của Thị ủy và các ban Đảng thị xã.
Ngôi nhà được người Pháp xây dựng năm 1920, dùng làm trụ sở điều hành việc khai thác mủ cao su ở Bình Long. Ngày 22-10-1956, tổng thống Ngô Đình Diệm của chế độ cũ ra Sắc lệnh số 143/NV thành lập tỉnh Bình Long và gia cố, đào thêm hệ thống đường hầm, công sự, lô cốt để làm cơ quan đầu não của Mỹ - ngụy tại tỉnh Bình Long. Sau ngày giải phóng, Dinh tỉnh trưởng được sử dụng làm nơi làm việc của các cơ quan Đảng và Nhà nước.
Tại buổi làm việc, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thống nhất với lãnh đạo UBND thị xã việc khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích. Theo đó, tổng diện tích khu đất là 12.722m2, trong đó khu vực bảo vệ I là 1.951,9m2, khu vực bảo vệ II là 10.770,1m2. Khu vực bảo vệ I là vùng có yếu tố cấu thành di tích phải được bảo vệ nguyên trạng, khu vực bảo vệ II là vùng bao quanh.
Hoài Thi

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026