Thứ 2, 03/11/2025 13:14:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 16:20, 14/09/2013 GMT+7

Giữ gìn nét đẹp văn hóa của nghề dệt thổ cẩm

Thứ 7, 14/09/2013 | 16:20:00 331 lượt xem

Hơn 40 năm gắn bó với nghề dệt thổ cẩm, dù thời gian có nhiều thay đổi, nhưng nghệ nhân Thị Giôn, dân tộc Xêtiêng ở ấp Lồ Ô, xã Thanh An (Hớn Quản) vẫn giữ niềm đam mê với nghề và luôn tự hào về nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình.


Nghệ nhân Thị Giôn tại lễ khai giảng lớp dệt thổ cẩm

Chỉ với một khung dệt đơn giản, những cuộn len, sợi chỉ, dưới bàn tay khéo léo, điêu luyện của bà Thị Giôn đã trở thành những tấm thổ cẩm đẹp, tinh xảo. Bà còn có nhiều sáng tạo, cách tân những sản phẩm làm ra từ thổ cẩm như váy, túi xách phù hợp với nhu cầu và thị hiếu thẩm mỹ người tiêu dùng, nhưng không làm mất đi nét đẹp truyền thống của các họa tiết. Năm 2012, sản phẩm thổ cẩm của nghệ nhân Thị Giôn được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Bình Phước. Điều đáng ghi nhận ở nghệ nhân Thị Giôn là luôn có ý thức bảo tồn và lưu giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc. Bà đã tự nguyện vận động phụ nữ trong ấp, giữ lại nghề dệt thổ cẩm truyền thống. 

Xã Thanh An hiện có hơn 3.000 phụ nữ tuổi từ 18 trở lên, trong đó 30% là đồng bào dân tộc thiểu số. Việc vận động, tập hợp chị em dân tộc thiểu số tham gia lớp học nghề dệt thổ cẩm lúc đầu gặp nhiều khó khăn. Dệt thổ cẩm là nghề truyền thống đã phát triển từ lâu đời, nhưng do tác động khách quan và nếp sinh hoạt thay đổi, nên nhiều gia đình không còn gắn bó dẫn đến nghề bị mai một dần. Rất nhiều phụ nữ có tay nghề dệt tinh xảo nhưng đã bỏ để làm vườn rẫy và kinh doanh buôn bán. Mặt khác, những mô hình dệt thổ cẩm chỉ hoạt động theo quy mô gia đình, mang tính tự phát, chưa thành hàng hóa nên không có đơn vị, doanh nghiệp nào đứng ra tổ chức phát triển sản xuất, tìm đầu ra cho sản phẩm...

Sau khi khảo sát, tìm hiểu nhu cầu thực tế từ nghệ nhân Thị Giôn và nhiều phụ nữ người dân tộc Xêtiêng ở xã Thanh An, đầu tháng 6-2013, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh đã ký hợp đồng kinh tế với nghệ nhân Thị Giôn để thực hiện đề án “Hỗ trợ đào tạo nghề dệt thổ cẩm cho người dân tộc Xêtiêng ở ấp Lồ Ô, xã Thanh An, huyện Hớn Quản”. Từ sự hỗ trợ này, nghệ nhân Thị Giôn đã mở lớp dệt thổ cẩm cho đồng bào Xêtiêng tại ấp, với 32 học viên tham gia. Trong 2 tháng, nghệ nhân Thị Giôn đã hướng dẫn chị em làm ra những sản phẩm tinh xảo, quy trình kỹ thuật dệt các loại thổ cẩm truyền thống như phương pháp phối màu, dùng màu, màu nền, bố cục hoa văn trên váy, khăn, mền, khăn trải bàn, áo, túi xách... đang thịnh hành trên thị trường hiện nay.

Nghề dệt thổ cẩm cần nhiều yếu tố tác động mới có thể thành công. Không chỉ kiên trì, nhẫn nại, có tay nghề cao là đủ, mà còn đòi hỏi phải có đầu ra bền vững, để người làm sống được với nghề. Mặt khác, cần khuyến khích mọi người sử dụng các đồ dùng làm bằng hàng dệt thổ cẩm... Đó là những vấn đề cần có sự hỗ trợ đắc lực từ các ngành chức năng nhằm nâng cao hiệu quả của đề án đào tạo, khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống cho đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Thanh An và tỉnh Bình Phước. Mục tiêu cao hơn của đề án đào tạo nghề, truyền nghề cho lao động của các cơ sở công nghiệp nông thôn là giúp đối tượng được hưởng có cơ hội nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường; góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho gia đình và phát triển bền vững công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Thúy Hà

  • Từ khóa
90604

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?