BP - Trong chuyến đi Cà Mau, phóng viên Báo Bình Phước đã có dịp đến thăm Hòn Đá Bạc, một di tích quốc gia ở cực nam Tổ quốc. Hòn Đá Bạc là một hòn đảo nằm trong vịnh Thái Lan, cách đất liền khoảng 1,5km thuộc xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), có diện tích khoảng 6,43 ha. Di tích mang tên Hòn Đá Bạc vì hòn đảo này có nhiều tảng đá granit (đá hoa cương) xếp chồng lên nhau, với những hình thù hết sức độc đáo và bạc màu dưới ánh nắng của đất phương Nam cùng với rừng thảm thực vật nguyên sinh phong phú.
Đường vượt biển ra Hòn Đá Bạc
Bằng công nhận Di tích cấp quốc gia được khắc trên một tấm đá hoa cương ở gần cổng vào khu di tích
Bàn thờ anh hùng Nguyễn Trung Trực
Trong nhà truyền thống của khu di tích còn lưu giữ hệ thống điện đài
cùng những thùng đạn thu được trong chuyên án
Ở đây còn có miếu thờ Ông Nam Hải với bộ xương cá heo dài 13m
Trong giai đoạn 1981-1984, Bộ Công an chọn Hòn Đá Bạc làm địa điểm thực hiện Kế hoạch phản gián CM-12 để đánh bại bọn phản động Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh xâm nhập vào nước ta hòng lật đổ chính quyền cách mạng. Ngày 22-6-2009, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 2245/QĐ-BVHTTDL công nhận di tích “Hòn Đá Bạc - Trung tâm chỉ huy kế hoạch phản gián CM12” là Di tích lịch sử quốc gia. Hiện nay, Bộ Công an và UBND tỉnh Cà Mau đang xây dựng các công trình để biến Hòn Đá Bạc thành địa chỉ đỏ trong du lịch dã ngoại, về nguồn.
Tấn Phong

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026