Gắn với “một trời dừa” qua nhiều đời nên rất nhiều sinh hoạt đời thường của người dân cồn Ốc đều có bóng dáng cây dừa. Đây cũng là điều khiến nhiều du khách thích thú ngoài danh hiệu “vương quốc ốc" của cồn Ốc.
Cồn Ốc còn có tên gọi cồn Hưng Phong, nằm giữa sông Hàm Luông, thuộc xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, Bến Tre. Dài 8,3km, rộng hơn 1km, vào khoảng đầu thế kỷ 19 có người đến khai phá và thấy có rất nhiều ốc nên đặt tên là cồn Ốc. Đến nay đã có hơn 500 nhân khẩu sống ở cồn Ốc.
Người dân ở cồn Ốc từ xa xưa đến nay mưu sinh chủ yếu bằng nghề trồng dừa nên cả ốc đảo đều rợp bóng dừa. Nhờ có kinh nghiệm qua nhiều đời trồng dừa và chịu khó sưu tầm dừa nên hiện dân cồn Ốc đã trồng được nhiều loại cho trái “chật” quày, đầy ứ nước ngọt lịm như xanh dâu, ẻo đỏ, Malaysia vàng, dừa núm, xiêm đỏ, xiêm xanh…
| Bến phà Hưng Long, trước mắt là cồn Ốc phủ một màu xanh lá dừa |
| Thật thú vị khi đi ngang dọc khắp cồn Ốc trên những con đường bêtông nhỏ xíu nằm dưới rặng dừa râm mát |
| Nhà quê lợp mái lá dừa |
| Chợ làng cũng làm bằng thân và lá dừa |
| Nhiều hộ gia đình làm thêm nghề đan giỏ, làm hàng lưu niệm từ thân, lá, trái, cuống và cả quày dừa... |
| Không chỉ có nhiều giống dừa quí hiếm, cồn Ốc cũng có những trái dừa rất ngộ nghĩnh như trái dừa có tên "đại bàng cắp châu" này |
| Tham quan vườn dừa |
| Nhiều cây dừa rất thấp nhưng trổ trái khắp thân nên em bé cao 1m cũng có thể "ẵm" một trái dừa |
(Theo TTO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026