Món xôi chim sau khi hoàn thành có hương thơm và vị béo ngậyCầu kỳ từ cách chọn gạo, chọn chim và đồ xôi, người Việt đã tạo cho mình một món ăn khoái khẩu.
Việt Nam là đất nước của nhiều loại gạo đặc sản, trong đó phải kể đến gạo nếp nương. Đây là loại gạo được trồng nhiều ở vùng núi phía Bắc.
Gạo nếp nương được chọn làm món xôi chim có hạt to, tròn đều. Anh Đặng Trường, đầu bếp của quán Kiến ở Hà Nội, cho biết người nấu xôi phải nắm được công đoạn như khi đồ phải canh cho lửa đều, xôi chín phải vừa tới để có độ mềm, độ thơm quyện vào nhau.
Người nấu món xôi chim thường chọn loại chim ngói hoặc chim bồ câu còn non, tức là khi chim mới lớn nhưng chưa tập bay.
Loại chim này khi ăn sẽ mềm, ngọt và giữ được độ tinh khiết của thịt. Chim được làm sạch sau đó băm nhuyễn trộn đều với gia vị và cho vào chảo xào cho đến khi dậy mùi thơm thì bỏ ra đĩa.
Xôi chín đơm ra bát sau đó sẽ trộn đều cả xôi, chim cùng với rau răm đem đồ lại một lần nữa.
Cách đồ này tạo ra một món xôi quyện hòa với chim nên xôi chim mềm và rất thơm.
Món xôi chim khi hoàn thành vừa nóng vừa thơm, người ăn sẽ cảm nhận được vị ngọt của chim, vị dẻo của xôi và vị giòn của hành khô.
Nguyên liệu cho món xôi chim là chim câu mới lớn, gạo nếp nương cùng các gia vị.
Thịt chim được băm nhỏ.
Thịt chim được xào chín dậy mùi thơm phức.
Xôi được đồ vừa chín tới.
Các nguyên liệu thịt chim, hành khô, rau răm và xôi sau khi sơ chế.
Tất cả được trộn lẫn vào nhau và đem đồ lại lần nữa.
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026