Đúng 7 giờ sáng, nghi thức rước kiệu chính thức được bắt đầu với các hoạt động biểu diễn lân, sư, rồng, múa hầu. Từ miếu Bà Rá, kiệu Bà đã diễu hành qua các di tích lịch sử, vòng quanh núi Bà Rá thuộc địa bàn 5 phường, xã của thị xã Phước Long. Được tổ chức 3 năm một lần, nghi thức rước kiệu Bà vòng quanh núi Bà Rá đã trở thành một nét đẹp về tín ngưỡng dân gian, đặc biệt sau khi được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2021, sự kiện rước kiệu Bà đã trở thành điểm nhấn, góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách trong quá trình tham gia lễ hội.
Trưa 11-4, giỗ Bà (chính lễ) đã được tổ chức với sự tham gia của Ban nghi lễ miếu Bà Chúa xứ núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang thực hiện.
Sau đây là những hình ảnh của phóng viên ghi lại từ lễ hội độc đáo này.
Giỗ Bà (chính lễ) được tổ chức trang trọng với sự tham gia của Ban nghi lễ miếu Bà Chúa xứ núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang


Nghi thức rước kiệu Bà qua các di tích lịch sử, vòng quanh núi Bà Rá thuộc địa bàn 5 phường, xã của thị xã Phước Long

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026