Lễ hội miếu Bà Rá diễn ra trong 3 ngày từ ngày 9 đến ngày 11-4-2024. Người được thờ cúng là bà Chúa Xứ Nương Nương hay thường gọi là Linh Sơn Thánh Mẫu Bà Rá. Tín ngưỡng thờ Mẫu nơi đây từ lâu đã có tầm ảnh hưởng lớn đối với đời sống tinh thần của người dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Khắc Vĩnh, Bí thư Thị ủy Phước Long Huỳnh Thị Thùy Trang và đại diện Ban quản lý miếu Bà dâng hương, đánh trống khai hội
Năm 2015, miếu Bà Rá vinh dự đón nhận là di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh. Năm 2021, Lễ hội miếu Bà Rá được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Cùng với giỗ Bà (chính lễ), lễ hội còn có nghi thức cúng địa nàng, dâng bông và hoạt động văn hóa, nghệ thuật dân gian như: múa lân, múa mâm quả, hát chầu văn, hầu giá.

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ tại lễ khai mạc
Qua những lần tổ chức, lễ hội đã góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tín ngưỡng dân gian. Đây cũng là dịp để du khách thập phương có những trải nghiệm thú vị về mảnh đất, con người Phước Long thân thiện, mến khách, nghĩa tình.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026