Thứ 7, 27/04/2024 16:10:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 10:41, 25/03/2024 GMT+7

Lễ hội Kỳ Yên đình thần Hưng Long

Đỗ Trình
Thứ 2, 25/03/2024 | 10:41:40 1,701 lượt xem
BPO - Sáng 25-3 (ngày 16-2 âm lịch), đình thần Hưng Long, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước tổ chức lễ hội Kỳ Yên năm 2024.

Từ 0 giờ đến rạng sáng nay, đình thần Hưng Long đã tổ chức các nghi lễ cúng tiền bối, hậu bối, thỉnh sanh, tế thần…

Đình thần Hưng Long là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh 

Hàng năm vào ngày 16-2 âm lịch, lễ hội Kỳ Yên đình thần Hưng Long được tổ chức để cầu cho mưa thuận, gió hòa, quốc thái, dân an, gia đình ấm no và hạnh phúc. Lễ hội còn là dịp để thế hệ trẻ hôm nay ôn lại lịch sử hào hùng dân tộc qua quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước của các thế hệ cha ông đi trước. Qua đó thể hiện được nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân sinh sống trên đất Chơn Thành nói riêng và người dân Nam bộ nói chung.

Lãnh đạo thị xã Chơn Thành tham gia nghi thức dâng hương “cầu cho quốc thái dân an” tại lễ hội Kỳ Yên đình thần Hưng Long

Đình thần Hưng Long tọa lạc tại khu 4, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, được UBND tỉnh Bình Phước xếp hạng và công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào ngày 15-12-2004. Đình thần Hưng Long đánh dấu thời kỳ “khai sơn phá thạch” và đóng vai trò quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người Việt trên vùng đất Chơn Thành.

  • Từ khóa
192657

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu