Thứ 7, 27/04/2024 13:04:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 03:38, 23/03/2024 GMT+7

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7-5-1954 - 7-5-2024)

Phát hành bộ tranh cổ động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Giang (TTXVN)
Thứ 7, 23/03/2024 | 03:38:14 1,651 lượt xem
Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã phát hành bộ tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2024).

Phát hành bộ tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Bộ VHTT&DL

Theo đó, bộ tranh gồm 70 bức tranh được Hội đồng nghệ thuật chấm chọn từ hơn 500 tác phẩm của gần 300 tác giả trên khắp cả nước tham gia cuộc thi sáng tác từ ngày 26-10-2023.

Bộ tranh cổ động được phát hành rộng rãi nhằm tuyên truyền đến đông đảo công chúng tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lớn lao của chiến thắng Điện Biên Phủ nói riêng và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, giải phóng dân tộc. Các tác phẩm cũng tôn vinh sự lãnh đạo, đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta đã góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại đó.

Mỗi bức tranh cũng góp phần tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời tôn vinh và tri ân công lao to lớn của lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân; phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Vào tháng 5-2024 tới đây, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển lãm mỹ thuật kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ. Triển lãm dự kiến trưng bày khoảng 70- 90 tác phẩm ở các thể loại hội họa, đồ họa và điêu khắc tại Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh (số 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Triển lãm sẽ giới thiệu các tác phẩm tranh, tượng của nhiều họa sỹ, nhà điêu khắc về đề tài Chiến thắng Điện Biên Phủ, sự kiện lịch sử, con người góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và những thành tựu đổi mới của đất nước. Qua triển lãm, Ban tổ chức mong muốn khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý chí quyết tâm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Triển lãm cũng là dịp để công chúng yêu nghệ thuật ôn lại những bài học lịch sử giá trị của dân tộc, phát huy tinh thần yêu nước của các văn nghệ sỹ trong sáng tác nhiều tác phẩm về đề tài chiến tranh cách mạng, đóng góp tài năng sáng tạo trên mặt trận văn hóa.

  • Từ khóa
192543

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu