Hotline:
0866.909.3690271.3870020
Hội thi năm nay ngoài 6 đội đã nhiều lần tranh tài là Nguyệt Anh Đường, Long Phi Đường, Hùng Nghĩa Đường, Chí Thiện Đường, Thuận Nghĩa Đường và Lợi Thiên Đường còn có sự tham gia của 2 tân binh là Thiên Phúc Đường, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài và Nghĩa Thuận Đường, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.
Các đội trải qua 3 đợt thi đấu với 4 nội dung: Mai hoa thung, lân leo cột không hái lộc, địa bửu và múa rồng. Mỗi nội dung có mức độ khó về kỹ thuật và tính nghệ thuật khác nhau. Đặc biệt năm nay là năm con rồng nên các đội rất chú ý so tài vào nội dung múa rồng.
Sau nhiều giờ tranh tài trên tinh thần đoàn kết và tiến bộ, các đội thi đã làm mãn nhãn khán giả. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 8 bộ huy chương ghi nhận sự nỗ lực của 8 đội tham gia.
Theo lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch điểm khác biệt của hội thi năm nay là ban tổ chức đã khuyến khích các đội tập trung vào phần biểu diễn những nét đặc sắc nhất của mỗi đội để người dân được thưởng thức vẻ đẹp của nghệ thuật múa lân sư rồng.
Nội dung thi địa bửu
Nội dung thi mai hoa thung
Lân leo cột không hái lộc
Múa rồng
Trống hội - tiết mục biểu diễn ấn tượng tại hội thi
Rất đông người dân háo hức chờ đợi các tiết mục dự thi và biểu diễn của các đội
Các đội nhận huy chương từ ban tổ chức