Lễ hội diễn ra từ 17h đến 20h cùng ngày, gồm nhiều chương trình, nội dung hấp dẫn như: ẩm thực chay, trò chơi dân gian, tặng chữ thư pháp, chương trình ca nhạc đặc sắc và bắn pháo hoa.
Điểm nhấn của lễ hội là 20 gian hàng với gần 100 món ăn chay và đồ uống các loại được 15 nhà chùa, cơ sở tự viện trên địa bàn huyện Đồng Phú tích cực chuẩn bị chu đáo, từ không gian trang trí quầy hàng đến chất lượng món ăn.
Để tham gia lễ hội, thực khách mua vé với giá 15.000 đồng/1 món ăn. Gần 20.000 suất vé đã được tiêu thụ tại lễ hội. Được biết, toàn bộ số tiền thu được tại lễ hội lần này sẽ dùng để chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện trong dịp tết Nguyên đán sắp đến.
Để lễ hội diễn ra thành công và an toàn, Ban tổ chức đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Từ cơ sở vật chất đến địa điểm, công tác an ninh trật tự, khâu vệ sinh, hậu cần trước, trong và sau lễ hội đều được tính toán đến từng chi tiết để đảm bảo nhân dân trên địa bàn có một đêm hội sẻ chia yêu thương thật ấm cúng, giàu cảm xúc và đong đầy yêu thương.
Đây là lần thứ 4 lễ hội được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đồng Phú phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của hơn 10.000 người dân trên địa bàn huyện.



Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn




Rất đông thực khách quan tâm các gian hàng ẩm thực chay
Lễ hội còn tái hiện hình ảnh những ông Đồ cho chữ

Các tổ chức, cá nhân nhận thư cảm ơn từ Ban tổ chức

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026